Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Bắc Triều Tiên bắn 10 phát pháo sau khi xâm hại ranh giới liên Triều trên biển"

Write: 2022-10-24 10:00:59

Thumbnail : KBS News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết từ lúc 5 giờ 14 phút sáng 24/10, Bắc Triều Tiên đã bắn 10 phát pháo phản lực từ khu vực mũi Jangsan, tỉnh Hwanghae về vùng đệm phía Bắc ranh giới liên Triều trên biển. Tuy nhiên, pháo của miền Bắc đã không rơi vào lãnh hải của Hàn Quốc.

Động thái bắn pháo lần này của miền Bắc diễn ra chỉ 5 ngày sau vụ nước này bắn hơn 100 phát pháo về phía biển Tây vào ngày 19/10.

Quân đội nhấn mạnh động thái bắn pháo của Bình Nhưỡng đáp trả biện pháp tác chiến chính đáng của quân đội Hàn Quốc với việc tàu thương mại của miền Bắc xâm phạm ranh giới liên Triều trên biển, rõ ràng đã vi phạm và thách thức thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018.

3 giờ 42 phút sáng 24/10, một tàu thương mại 5.000 tấn của nước này đã vượt qua ranh giới liên Triều trên biển cách đảo Baengnyeong 27 km về phía Tây Bắc biển Tây. Một quan chức quân đội cho biết chiếc tàu này đã xâm phạm đường ranh giới liên Triều trên biển tối đa 3,3 km trong khoảng hơn 40 phút. 

Ngay lập tức, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã phát loa cảnh báo hơn 20 lần và bắn 20 phát cảnh cáo để xua đuổi chiếc tàu này. Đáp lại, quân đội Bắc Triều Tiên khẳng định tàu quân sự của miền Nam đã xâm phạm đường ranh giới quân sự trên biển Tây trước, nên nước này đã phản pháo. 

Quân đội nhấn mạnh đây là một biện pháp tác chiến thông thường đối với hành vi xâm phạm của tàu thương mại của miền Bắc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên cùng ngày ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, cho biết vào lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 24/10, hai tàu hộ vệ thuộc Hạm đội 2, Hải quân Hàn Quốc đã xâm phạm từ 2,5 đến 5 km đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển. Lúc 5 giờ 15 phút sáng, nước này đã bắn 10 phát pháo cảnh cáo từ khu vực huyện Ryongyon (tỉnh Nam Hwanghae) với góc 270 độ. Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này một lần nữa cảnh cáo mạnh mẽ các hành vi xâm phạm, khiêu khích trên biển của quân đội miền Nam.

Về phần mình, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hối thúc miền Bắc dừng ngay các động thái khiêu khích, "vừa ăn cắp vừa la làng", gây hại tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Quân đội đồng thời nhấn mạnh về việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi các động thái liên quan của Bắc Triều Tiên, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Lựa chọn của ban biên tập