Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Bắc Triều Tiên cảnh giác trước nội dung nhất trí tập trận chung định kỳ Hàn-Mỹ-Nhật

Write: 2023-08-29 10:41:47

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 28/8 đã tới thăm Bộ Tư lệnh Hải quân nhân Ngày Hải quân 28/8 và có bài phát biểu chúc mừng.

Trong đó, ông Kim đề cập tới việc "đầu sỏ" ba nước Đại Hàn Dân Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhóm họp gần đây, tuyên bố tổ chức định kỳ tập trận quân sự chung ba bên, và đã bắt tay vào thực hiện. Phát biểu trên thể hiện sự cảnh giác của nhà lãnh đạo miền Bắc với nội dung nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào ngày 18/8 vừa qua tại Trại David (Mỹ). Một điểm đáng chú ý là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un gọi miền Nam là "Đại Hàn Dân Quốc".

Ông Kim đánh giá tình hình hiện nay đòi hỏi Hải quân Bắc Triều Tiên phải dốc toàn lực để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho chiến tranh, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bẻ gãy dã tâm chiến tranh của quân địch trong các tình huống nguy cấp, quán triệt chiến lược quân sự của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân miền Bắc.
 
Sau khi nghe báo cáo về kế hoạch tác chiến từ Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề ra phương hướng chiến thuật tác chiến cho Hải quân, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong bất cứ tình huống xung đột vũ trang hay chiến tranh nào, trấn áp một cách áp đảo quân địch bằng đòn tấn công phủ đầu và quyết liệt. Ngoài ra, ông Kim cho biết các đơn vị quân đội miền Bắc sẽ được bàn giao vũ khí mới căn cứ theo chính sách mở rộng vận hành vũ khí hạt nhân chiến thuật, được đề ra trong Lộ trình xây dựng sức mạnh hạt nhân quốc gia.
 
Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un thăm một đơn vị Hải quân kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Một điều đặc biệt nữa là Kim Ju-ae, con gái ông Kim, cũng có mặt trong chuyến thăm này. Lần gần đây nhất con gái ông này đi cùng nhà lãnh đạo miền Bắc là vào ngày 16/5, trong chuyến thị sát công tác chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh trinh sát. Tháp tùng ông Kim là Bí thư đảng Lao động Ri Pyong-chol, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Pak Jong-chon, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun-nam. 
 
Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng không cần thiết bình luận về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un hạ thấp lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật, không giữ được phép lịch sự tối thiểu. 

Trong ngày 29/8, quân đội Hàn-Mỹ-Nhật bắt đầu tập trận phòng thủ trên biển tại vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju, nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận phòng thủ trên biển ba bên lần thứ 5 diễn ra dưới nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Lựa chọn của ban biên tập