Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Phát hiện dấu hiệu Nga và Bắc Triều Tiên giao dịch vũ khí"

Write: 2023-10-16 10:32:52

Thumbnail : YONHAP News

Theo hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 12/10 tại khu vực cảng Rajin của Bắc Triều Tiên, cận biên giới Nga, con tàu dài 110m đang neo đậu tại khu vực cầu tàu dành riêng cho miền Bắc trong số ba cầu tàu tại đây. Bên cạnh đó còn có các vật thể được cho là cần trục để vận chuyển container. 

Từ cuối tháng 8 cho đến giữa tháng 10, có ít nhất 4 chiếc tàu cỡ lớn dài trên 100m neo đậu tại cảng này, là điều hầu như chưa từng có trong vài năm trở lại đây. 

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh, đã có ít nhất 4 chiếc tàu cỡ lớn đậu tại cảng này trong vòng 40 ngày qua, và vài trăm chiếc container được vận chuyển. 

Những chiếc tàu này đậu lại đây ít nhất là một ngày, nhiều nhất là ba ngày để chất hàng. Tuy nhiên, không thể kết luận chính xác đây có phải là giao dịch vũ khí hay không.

Cảng Rajin là khu vực mà Nhà Trắng đã từng chỉ điểm là nơi giao dịch vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva. Nhà Trắng cho biết hai nước đã thường dùng tàu biển và tàu hỏa để vận chuyển vật tư quân dụng như đạn dược từ miền Bắc đến Nga. Washington đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng container vận chuyển trong vài tuần qua lên đến hàng nghìn cái.

Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc Cho Han-bum chia sẻ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu có khả năng đã ký kết thỏa thuận cung cấp đạn dược cho miền Bắc trong lần công du nước này vào tháng 7. Theo đó, thời điểm bắt đầu giao dịch vũ khí có thể là trước hoặc sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra vào tháng 9. 

Trong tình hình Bắc Triều Tiên và Nga vẫn đang tiếp tục phủ nhận các nghi vấn về việc giao dịch vũ khí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chia sẻ luôn theo dõi các động thái này và xem xét biện pháp xử lý bổ sung.

Lựa chọn của ban biên tập