Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tuyên bố khôi phục ngay lập tức các biện pháp quân sự gần biên giới liên Triều

Write: 2023-11-23 09:33:37

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi quân đội Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ hiệu lực một phần của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018, khôi phục hoạt động giám sát trên không, tới lượt Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố nước này sẽ không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này nữa.

Thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng ngày 23/11 khẳng định vụ phóng vệ tinh trinh sát đêm ngày 21/11 là hành động thực hiện chủ quyền chính đáng tương đương với quyền tự vệ.

Nước này cũng tuyên bố khôi phục lại ngay lập tức các biện pháp quân sự từng tạm dừng căn cứ theo Thỏa thuận ngày 19/9, bố trí các trang thiết bị kiểu mới và nguồn lực chiến đấu tới khu vực ranh giới quân sự liên Triều. Bắc Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải chịu mọi trách nhiệm nếu xảy ra xung đột bột phát giữa hai bên.

Một ngày sau khi phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần ba, miền Bắc đã tiếp tục khiêu khích quân sự. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 11 giờ 5 phút đêm ngày 22/11, nước này đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan giáp tỉnh Nam Pyongan, về vùng biển phía Đông. Quân đội phỏng đoán vụ phóng đã thất bại. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ vẫn đang tiếp tục phân tích thêm về tên lửa được phóng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố đình chỉ hiệu lực của Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận quân sự 19/9 có nội dung về việc thiết lập khu vực cấm bay gần ranh giới quân sự liên Triều. Theo đó, quân đội Hàn Quốc đã khôi phục các hoạt động giám sát, trinh sát trên không với các dấu hiệu khiêu khích từ Bắc Triều Tiên ở gần biên giới. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngự tối thiểu để bảo đảm an toàn và tính mạng cho người dân Hàn Quốc khỏi uy hiếp hạt nhân tên lửa và các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đánh giá vệ tinh mà miền Bắc phóng vào đêm 21/11 đã tiến vào quỹ đạo. Tuy nhiên, cơ quan này đang phối hợp với Mỹ để phân tích thêm xem liệu vệ tinh có đang hoạt động bình thường hay không.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án mạnh mẽ miền Bắc, chỉ trích nước này đang đe dọa miền Nam bằng cách đưa ra những lập luận khiên cưỡng. Bộ Thống nhất nhấn mạnh việc Seoul đình chỉ hiệu lực một phần Thỏa thuận ngày 19/9 là biện pháp phòng thủ tối thiểu trước việc miền Bắc thường xuyên vi phạm thỏa thuận và có các động thái khiêu khích trước.
 
Bộ Quốc phòng cũng khẳng định nếu miền Bắc khiêu khích, quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả tới cùng dựa trên trạng thái phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập