Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên lên án Hàn Quốc tập trận quân sự đầu năm

Write: 2024-01-04 13:33:09

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/1 đăng tải bài bình luận, đề cập tới cuộc tập trận quân sự của quân đội Hàn Quốc, trong đó có cuộc diễn tập giữa mùa đông khắc nghiệt của lực lượng đặc nhiệm, chỉ trích Seoul đang tiếp tục "manh động" tự rước lấy diệt vong trong năm mới.

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, cũng chỉ trích các phát ngôn "hiếu chiến" của tướng lĩnh quân đội miền Nam đang gây kích động bầu không khí chiến tranh. Bài viết chỉ ra rằng các thế lực xâm lược, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, đang gieo rắc chiến tranh tới bán đảo Hàn Quốc, bao gồm cả tấn công hạt nhân. Năm nay sẽ là một năm có nguy cơ xảy ra xung đột cao nhất. Bài viết còn đe dọa các "kẻ điên đối đầu" sẽ phải trải qua những giây phút đau đớn "ngoài sức tưởng tượng".

Việc miền Bắc lên án các cuộc tập trận định kỳ đầu năm của quân đội Hàn Quốc được phân tích là nhằm lấy cớ để chuẩn bị khiêu khích tiếp. Tại Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động diễn ra vào cuối tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên gọi quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa hai quốc gia đang giao chiến thù địch.

Mặt khác, Lục quân Hàn Quốc cho biết Lữ đoàn Thiết giáp 3 (Lữ đoàn Tia sét) thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới thủ đô cùng Lữ đoàn Stryker thuộc Sư đoàn Bộ binh 2 quân đội Mỹ và Sư đoàn liên quân Hàn-Mỹ đã triển khai cuộc tập trận hỏa lực chiến đấu liên quân trong vòng một tuần từ ngày 29/12 năm ngoái tại thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. 

Hai bên đã huy động tổng cộng 110 trang thiết bị tham gia tập trận, phía Hàn Quốc có xe tăng K1A2, xe bọc thép K200, xe tăng dọn chướng ngại vật K600, pháo phòng không tự hành K30 Biho, trong khi Mỹ điều động chiến đấu cơ A-10, xe bọc thép Stryker.
   
Cuộc tập trận được tiến hành theo các trình tự: máy bay A-10 của Mỹ tấn công chính xác mục tiêu, bắn kết hợp giữa pháo phòng không Biho và xe tăng K1A2, tạo màn khói sau đó dọn chướng ngại vật, xe bọc thép Stryker của Mỹ tấn công.

Quân đội cho biết cuộc tập trận lần này nhằm mục đích tăng cường năng lực tác chiến của liên quân Hàn-Mỹ trước tình hình an ninh nghiêm trọng đầu năm mới.

Lựa chọn của ban biên tập