Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"MC quốc dân" Song Hae qua đời ở tuổi 95

Write: 2022-06-08 13:49:15

Thumbnail : KBS

Ông Song Hae, người dẫn chương trình "Cuộc thi hát toàn quốc" của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) suốt từ năm 1988, đã từ trần tại nhà riêng vào ngày 8/6, hưởng thọ 95 tuổi.

Gần đây, ông Song đã được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người dẫn chương trình cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình cao tuổi nhất thế giới, khi vẫn hoạt động trên sóng truyền hình ở độ tuổi 95. Khi đó, ông đã bày tỏ cảm xúc vô cùng vui sướng khi được Guinness công nhận. 

Tuy nhiên, trong năm nay, do tuổi cao sức yếu, ông Song đã nhiều lần phải nhập viện, và còn bị mắc COVID-19 vào tháng 3 vừa qua. Do sức khỏe không đảm bảo, ông đã cân nhắc một cách nghiêm túc về việc dừng dẫn chương trình "Cuộc thi hát toàn quốc". Cuối cùng, ông đã không thể tới buổi ghi hình trực tiếp cuộc thi, được nối lại sau hơn hai năm bùng phát dịch COVID-19.
 
Ông Song Hae sinh năm 1927 tại tỉnh Nam Hwanghae (thuộc Bắc Triều Tiên). Khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950, ông đã một mình chạy tới thành phố Busan, Hàn Quốc. Ông bắt đầu bằng sự nghiệp ca hát vào năm 1955, sau đó đảm nhận vai trò người dẫn chương trình "Cuộc thi hát toàn quốc" của KBS vào năm 1988. Có thể nói đây là chương trình đã gắn liền với toàn bộ cuộc đời ông.

Trong suốt 34 năm qua, ông đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng người dân Hàn Quốc, với hình ảnh thân thiện, dễ gần và tài nói chuyện rất riêng. Ông đã "cầm mic" đi khắp thế giới, từ nửa kia Trái đất là Paraguay cho tới công viên Moranbong ở thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên.

Ngoài dẫn chương trình, ông Song Hae còn hoạt động rất tích cực như tham gia vào nhiều chương trình giải trí và quay quảng cáo, làm khách mời trong một số phim truyền hình. Năm 2011, ông đã tổ chức concert trên toàn quốc. Trong suốt sự nghiệp, ông đã phát hành 12 album âm nhạc, thể hiện tài năng ca hát vượt lên trên tuổi tác. 
 
Cuộc đời đầy biến động của ông đã được dựng thành phim điện ảnh, thành tác phẩm nhạc kịch, thành sách. Ở thành phố Daegu, quê hương thứ hai của ông, còn có một nhà tưởng niệm "MC quốc dân", cho thấy tình yêu mến của đông đảo người dân Hàn Quốc dành cho ông.

Tuy nhiên, ông Song Hae đã nhắm mắt khi chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, đó là được đứng trên sân khấu ở quê hương Hwanghae, miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập