Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul bắt đầu thảo luận về việc điều chỉnh mức độ cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm với COVID-19

Write: 2023-05-08 13:41:04

Thumbnail : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5/5 (giờ địa phương) đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với COVID-19 sau 3 năm 4 tháng. Theo đó, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cũng chính thức bắt đầu thảo luận để hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19. 

Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia trong ngày 8/5 sẽ tiến hành họp và lấy ý kiến về việc điều chỉnh mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19. Dựa trên ý kiến của các chuyên gia, trong tuần này, Chính phủ sẽ mở cuộc họp đánh giá nguy cơ bệnh truyền nhiễm để quyết định về thời điểm điều chỉnh, cân nhắc tổng hợp về tình hình dịch bệnh, phòng dịch tại Hàn Quốc.

Theo lộ trình điều chỉnh ba giai đoạn mà Chính phủ công bố trước đó, giai đoạn 1 dự kiến sẽ được áp dụng từ trung tuần tháng 5. Số ngày bắt buộc cách ly đối với ca mắc COVID-19 sẽ được giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Số liệu thống kê về ca mắc COVID-19 sẽ được công bố hàng tuần thay vì hàng ngày như hiện nay. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế hoặc dễ lây nhiễm vẫn sẽ được duy trì.

Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Jung Ki-suck chỉ ra rằng trên thực tế, số ca mắc mỗi ngày hiện vẫn đạt trên 20.000 ca, cũng như vẫn còn có ca tử vong hàng ngày. Do đó, toàn thể người dân vẫn cần tiếp tục quan tâm tới bệnh dịch này.

Nếu Hàn Quốc điều chỉnh mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 thì các căn cứ pháp lý về khám chữa bệnh không tiếp xúc sẽ biến mất. Chính phủ cho biết sẽ tạm thời cấp phép các dự án thí điểm cho tới trước khi dự luật liên quan được thông qua tại Quốc hội.

Lựa chọn của ban biên tập