Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Gấu trúc Fu Bao ở Everland đón Giáng sinh cuối cùng tại Hàn Quốc

Write: 2023-12-26 14:04:38

Thumbnail : YONHAP News

Nàng gấu trúc có đôi chân ngắn tủn, dễ thương mang tên Fu Bao (Phúc Bảo) đang nằm im lìm trên cây chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, trong khi gấu trúc bố Le Bao (Lê Bảo) đang ăn lá tre gần đó một cách ngon lành. 

Đây là hai thành viên trong gia đình gấu trúc lớn (giant panda), loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới, đang được nuôi tại công viên giải trí Everland ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. 

Trong thời gian qua, cả gia đình bố mẹ và ba chị em gấu trúc nhận được tình yêu mến lớn từ khách tham quan, nhưng gấu chị Fu Bao sẽ phải trở về Trung Quốc vào mùa xuân năm sau theo chính sách bảo hộ cá thể gấu trúc của Bắc Kinh. Phía vườn thú Everland cho biết Fu Bao cũng đã đủ lớn để có thể di chuyển, nên sẽ sớm thích nghi hơn so với việc phải trở về Trung Quốc khi còn nhỏ.
 
Tương tự với chính sách bảo hộ loài gấu trúc lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc cũng tiến hành chỉ định, bảo hộ và quản lý 282 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tính đến năm sau là tròn 20 năm Hàn Quốc khôi phục và nhân giống thành công loài gấu ngựa. Có 99 con cáo đang thích ứng với môi trường sinh sống trên núi Sobaek nằm ở giữa tỉnh Bắc Chungcheong và Bắc Gyeongsang. Một cặp vợ chồng thiên nga lớn từng được cứu hộ sau khi bị thương nặng, gần đây đã sinh được thiên nga con dù tuổi đã cao.

Ông Jeong Hwan-jin, một quan chức phụ trách về tính đa đạng sinh vật thuộc Cục Bảo tồn thiên nhiên Bộ Môi trường cho biết số lượng các cá thể loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang gia tăng, khu vực sinh sống của chúng cũng tăng theo, không tránh khỏi xung đột với con người. Do vậy, cần phải suy xét về phương hướng làm thế nào để các loài động vật này có thể chung sống cùng con người.

Ngoài ra, quyền động vật cũng đang được chú trọng hơn. Trong năm 2022, môi trường sinh sống tại các vườn thú Hàn Quốc chỉ được đánh giá đạt bình quân 85% về mức độ phù hợp cho động vật. Tuy nhiên, Chính phủ đã áp dụng chế độ mới, chỉ cấp phép thành lập vườn thú nếu thỏa mãn môi trường sinh sống phù hợp cho động vật trên mức quy định. Bộ Môi trường cũng cấm tổ chức các cuộc triển lãm động vật chỉ nhằm mục đích giải trí. Từ năm 2026, Hàn Quốc cũng sẽ cấm hoàn toàn việc nuôi gấu ở khối tư nhân.

Lựa chọn của ban biên tập