Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ và đảng cầm quyền thảo luận đối sách dân sinh trước thềm Tết Giáp Thìn

Write: 2024-01-15 13:14:49

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 15/1 đã nhóm họp để thảo luận về đối sách ổn định dân sinh trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hai bên nhất trí tập trung cung cấp ra thị trường 16 mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, nâng tỷ lệ hỗ trợ giảm giá của Chính phủ từ 20% lên 30%. Để giảm gánh nặng trả lãi cho hơn 400.000 tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Chính phủ sẽ xúc tiến giảm tiền lãi tối đa 1,5 triệu won (1.220 USD).

Chính phủ sẽ miễn phí thông hành đường cao tốc trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, giảm giá 30% giá vé tàu cao tốc KTX và SRT cho trường hợp bố mẹ từ quê lên thành phố ăn Tết với con cái.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ rót vốn vay ưu đãi quy mô tối đa 39.000 tỷ won (29,7 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và tiểu thương, quy mô cao kỷ lục, nhằm hỗ trợ thanh khoản trong dịp Tết Giáp Thìn.

Mặt khác, Chính phủ và đảng cầm quyền cùng ngày đã tiến hành rà soát khẩn cấp tình hình cung cầu dầu mỏ, khí đốt, đối phó với bất ổn ở khu vực Trung Đông. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhấn mạnh các doanh nghiệp lọc dầu cần phải nỗ lực để không gia tăng gánh nặng cho người dân về chi phí năng lượng. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Choi Nam-ho cho biết Hàn Quốc đang nhập khẩu 70% dầu thô từ Trung đông, vấn đề giá cả cũng quan trọng, song vấn đề cung cầu dầu thô còn quan trọng hơn cả. 

Phe cầm quyền đang tiếp tục lập đối sách để ổn định giá cả dân sinh, nhất là trong bối cảnh giá dầu quốc tế đang bất ổn trước thềm Tết Nguyên đán.

Lựa chọn của ban biên tập