Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quân đội Hàn Quốc trục vớt được vật thể phỏng đoán là vệ tinh Malligyong-1 của Bắc Triều Tiên

Write: 2023-06-26 13:35:28

Thumbnail : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc đã trục vớt thành công một vật thể, được phỏng đoán là vệ tinh gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ mà Bắc Triều Tiên phóng thất bại vào ngày 31/5 vừa qua. 

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ cho biết vào tuần trước, Hải quân Hàn Quốc đã trục vớt được một vật thể tại khu vực hải phận quốc tế trên biển Tây, được phỏng đoán là vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 của miền Bắc. 

Vật thể này được trục vớt tại khu vực thăm dò tập trung mà quân đội thiết lập sau khi tên lửa đẩy bị rơi vào ngày 31/5. Vật thể này còn khá nguyên vẹn, vẫn giữ được hình dạng bên ngoài giống vệ tinh.

Sau khi trục vớt, quân đội đã đưa ngay vật thể này về Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng ở thành phố Daejeon bằng trực thăng.
 
Một quan chức quân đội cho biết Seoul và Washington vẫn đang tiến hành phân tích chung về vật thể trục vớt được.

Nếu vật thể trục vớt được lần này đúng là vệ tinh Malligyong-1 gắn trên tên lửa đẩy Chollima-1 của Bình Nhưỡng thì sẽ đóng vai trò quan trọng để quân đội nắm bắt được trình độ giám sát, trinh sát của miền Bắc.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 phút tối ngày 15/6, quân đội Hàn Quốc đã trục vớt được một mảnh vỡ tên lửa, được phỏng đoán là tầng hai của tên lửa đẩy Chollima, có hình trụ tròn, đường kính 2,5m, dài 15m. Tuy nhiên, vật thể này không chứa động cơ bên trong.

Sau khi vụ phóng bị thất bại, tên lửa của Bắc Triều Tiên đã bị vỡ thành hơn 180 mảnh, quân đội đã tiến hành khoanh vùng khu vực tìm kiếm tập trung rộng hơn 50 km, dài hơn 140 km ở vùng hải phận quốc tế trên biển Tây, và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ khác.

Lựa chọn của ban biên tập