Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Miền Bắc đe dọa bắn hạ máy bay trinh sát Mỹ xâm nhập không phận vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc

Write: 2023-07-10 10:42:00

Thumbnail : YONHAP News

Bắc Triều Tiên ngày 10/7 đã đưa ra tuyên bố trên danh nghĩa người phát ngôn Bộ Quốc phòng rằng Mỹ đã tập trung huy động nhiều loại phương tiện trinh sát trên không tại khu vực tác chiến Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm thực hiện hoạt động trinh thám đối địch có quy mô chưa từng thấy tại bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận.

Theo Bình Nhưỡng, các máy bay trinh sát của Washington, bao gồm RC-135, U-2S và máy bay không người lái Global Hawk (RQ-4B), đã có hoạt động trinh thám trên vùng biển phía Đông và Tây bán đảo Hàn Quốc. Đặc biệt, Mỹ còn cho máy bay trinh sát chiến lược xâm phạm vào tận vài chục km vùng không phận thuộc chủ quyền của Bắc Triều Tiên.

Do đó, miền Bắc đã đe dọa rằng Washington nhất định sẽ phải trả giá đắt cho các hành vi khiêu khích này, và cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay trinh sát của Không quân Mỹ.

Bình Nhưỡng còn nhắc đến vụ bắn hạ máy bay do thám EC-121 của Washington vào năm 1969, và trực thăng OH-58 của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vào năm 1994; cho biết đã đến lúc Mỹ phải thực sự lo ngại về nước này.

Miền Bắc còn nhấn mạnh việc sẽ đưa ra lời cảnh cáo nghiêm túc đối với mọi hành động quân sự mang tính đe dọa đang ngày một tăng của Mỹ, và kêu gọi phải ngăn chặn ngay lập tức tất cả các hành vi này, chứng tỏ năng lực ứng phó của bản thân.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngay lập tức bác bỏ nội dung trên và hối thúc Bắc Triều Tiên dừng phát các tin tức giả, ngừng hành động làm căng thẳng trong khu vực. 

Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cho rằng việc Washington bố trí tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) trên vùng lãnh hải bán đảo Hàn Quốc là một tình huống hết sức nguy hiểm có thể thực sự dẫn tới cuộc xung đột về hạt nhân nghiêm trọng, và nhận định rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các động thái khiêu khích trong tương lai.

Có phân tích cho rằng những lời đe dọa trên của Bắc Triều Tiên là nhằm đùn đẩy trách nhiệm cho Mỹ về các căng thẳng trong khu vực bán đảo Hàn Quốc bắt nguồn từ hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của miền Bắc, cũng như lợi dụng tình hình để thực hiện các động thái khiêu khích mới.

Lựa chọn của ban biên tập