Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên thể hiện sự đoàn kết với Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng

Write: 2023-07-31 13:58:34

Thumbnail : YONHAP News

Trong buổi tiếp kiến phái đoàn Trung Quốc thăm Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng, tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ôm chặt Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tương đương Quốc hội) Lý Hồng Trung, thể hiện sự thân thiết với quan chức Trung Quốc. 

Tại buổi gặp, ông Kim đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ miền Bắc trong chiến tranh Triều Tiên, và cảm ơn Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cử đoàn đại biểu tới Bình Nhưỡng và gửi thư cho nhà lãnh đạo miền Bắc.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong lá thư trên, Chủ tịch Tập Cận Bình viết rằng hai nước Trung-Triều đã kết tình đồng chí vĩ đại bằng xương máu. Dù tình hình thế giới có xoay vần thế nào thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục phát triển quan hệ song phương.

Trong buổi tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim, đã có bài phát biểu, trong đó tái khẳng định lập trường của đảng và Chính phủ hai nước trong việc đối phó chủ động với tình hình quốc tế, không ngừng kế thừa và phát triển tình hữu nghị, tình đồng chí Trung-Triều lên một tầm cao mới.

Trong bối cảnh trên, hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm trên vùng biển phía Nam đảo Jeju, nhằm đối phó với sự xâm nhập của tàu ngầm Bắc Triều Tiên. Tàu ngầm hạt nhân Annapolis của Mỹ cập cảng Jeju vào ngày 24/7 vừa qua, đảm nhận nhiệm vụ chính trong cuộc tập trận. 

Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học nghiên cứu Bắc Triều Tiên phân tích quỹ đạo "Nga-Trung-Triều" đối đầu với "Hàn-Mỹ-Nhật" đang thể hiện rõ nét hơn nhân việc Bắc Triều Tiên kỷ niệm Ngày chiến thắng. Đặc biệt, Bình Nhưỡng được phân tích là đã ấn định đường lối "hợp tác chính trị với Bắc Kinh, hợp tác quân sự với Matxcơva".

Mặt khác, về việc Nga cử phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng đẫn đầu tới Bắc Triều Tiên dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá rằng chuyến thăm này là để nhập vũ khí cần thiết cho cuộc chiến tranh với Ukraine.

Lựa chọn của ban biên tập