Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul kỳ vọng sớm đạt được kết quả trong vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Write: 2021-11-15 11:14:27

Thumbnail : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay vào ngày 14/11 (giờ địa phương) nhân chuyến thăm Washington (Mỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun bày tỏ kỳ vọng đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) của Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm đạt được kết quả tốt đẹp, cụ thể là trong cuối năm nay.

Phát biểu này của Thứ trưởng Choi cho thấy hai nước Hàn-Mỹ ít nhất đã đạt tới giai đoạn hoàn tất thảo luận về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Ông Choi cho biết hai nước Hàn-Mỹ không bất đồng ý kiến về việc xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh, và hiện đang thảo luận về thời điểm hay cách thức tiến hành. Sau khi thảo luận xong, hai nước sẽ đề xuất phương án cụ thể với Bắc Triều Tiên.

Ông Choi cho biết nhân chuyến thăm Washington lần này, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ bàn bạc thêm về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh dựa trên kết quả thảo luận của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ trước đó. Điều quan trọng là phản ứng của Bắc Triều Tiên, điều vẫn chưa thể đoán trước. Tuy nhiên, việc tác động, lôi kéo phản ứng của miền Bắc như thế nào lại là một lĩnh vực khác. Phát biểu này của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc được phân tích là mang hàm ý phải thăm dò phản ứng của miền Bắc trong quá trình thảo luận tuyên bố chấm dứt chiến tranh.
      
Về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, một trong số các chủ đề thảo luận chính liên quan tới chính sách với Bắc Triều Tiên giữa hai nước Hàn-Mỹ, Thứ trưởng Choi cho rằng quá trình thảo luận hiện đã đạt được tiến triển đầy đủ, điều quan trọng là hai nước phải đưa ra quyết định về mặt chính trị.

Ông Choi sẽ thăm Mỹ cho tới hết ngày 19/11, dự kiến hội đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman, đồng thời tham dự hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật, tiếp tục trao đổi với quan chức các nước về các vấn đề nổi cộm xoay quanh tình hình bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập