Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nhật Bản từ chối công bố danh sách người Joseon bị cưỡng ép lao động thời chiến lưu trữ tại tỉnh Niigata

Write: 2023-04-24 11:25:41

Thumbnail : YONHAP News

Cho đến nay, danh sách người Joseon (tức người Hàn Quốc và người Bắc Triều Tiên ngày nay) bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến tại mỏ Sado, tỉnh Niigata, chỉ được xác nhận thông qua danh sách cấp phát thuốc lá cho người Joseon sinh sống và làm việc tại mỏ này, trong đó chỉ có tên và ngày tháng năm sinh chứ không có hình thức hoặc hệ thống cụ thể.
 
Tuy nhiên, gần đây người ta vừa phát hiện một tài liệu do phía mỏ Sado trực tiếp soạn thảo vào năm 1984 mang tên "Danh sách người lao động Joseon", bảo quản tại Thư viện lưu trữ tài liệu tỉnh Niigata, được lưu trữ dưới dạng vi phim (microfilm) sau khi chụp lại hình ảnh của danh sách gốc.

Hai tổ chức dân sự gồm Mạng lưới nghiên cứu về cưỡng ép lao động thời chiến của phía Nhật Bản cùng với Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc Hàn Quốc ngày 23/4 đã đến thăm mỏ Sado và gửi thư yêu cầu xúc tiến việc công bố "Danh sách người lao động Joseon".

Theo phỏng đoán, tài liệu này có ghi chép nhiều thông tin đa dạng để kiểm soát và quản lý người Joseon.

Một nhà nghiên cứu về cưỡng ép lao động cho biết khả năng cao đây là danh sách bị thiếu sót trong cuộc điều tra của Tokyo trước đây, có thể sẽ có ngày tháng mà các nạn nhân bị đưa đi lao động và các khoản tiền không được chi trả.

Tuy nhiên, phía mỏ Sado đã từ chối công bố văn kiện trên với lý do là không thể tìm thấy bản gốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu tỉnh Niigata trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cũng công nhận về sự tồn tại của danh sách này, song cho biết không thể công bố nếu không có sự cho phép của mỏ Sado.

Hai tổ chức trên nhấn mạnh đây là tài liệu quan trọng để các gia quyến và nạn nhân bị cưỡng ép lao động có thể biết thêm về quá khứ của gia đình mình, và việc công bố danh sách này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Hàn-Nhật. 

Quan chức Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc nhận định 90% các nạn nhân không biết mình bị đưa đến mỏ Sado lao động, từ đó nhấn mạnh danh sách này cần phải được công khai cho nạn nhân và gia quyến của họ.

Lựa chọn của ban biên tập