Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ nghiêm túc xem xét năng lực chiến tranh dựa trên vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên

Write: 2024-01-18 13:08:12

Thumbnail : YONHAP News

Vào tháng 11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh trinh sát quân sự mới mang tên "Malligyong-1". Nước này còn dự báo sẽ phóng thêm ba vệ tinh trinh sát trong năm nay, nâng gần 10% ngân sách cho dự án khoa học công nghệ.

Về điều này, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington vẫn đang nghiêm túc xem xét về năng lực chiến tranh dựa trên vệ tinh trinh sát quân sự của Bình Nhưỡng.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách vũ trụ John Plumb cho biết vẫn chưa rõ vệ tinh trinh sát quân sự của miền Bắc có phải là một mối uy hiếp hay không. Tuy nhiên, Washington đang xây dựng kế hoạch đối phó với khả năng Bình Nhưỡng phát động một cuộc chiến tranh không gian.

Trước đó, miền Bắc tuyên bố vệ tinh Malligyong-1 đã ghi hình lại được Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, căn cứ Hải quân và nhà máy đóng tàu của Mỹ ở thành phố Norfolk, bangVirginia, hay căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam và Hawaii. Song nước này lại không công bố hình ảnh mà vệ tinh chụp được.
 
Mặt khác, Mỹ tiếp tục hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành vi khiêu khích gây bất ổn, như vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào cuối tuần trước, cho đến việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ thị ghi rõ Hàn Quốc là "kẻ thù số một" trong Hiến pháp nước này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. Quan chức này cũng nhấn mạnh lập trường cơ bản của Mỹ, đó là Bắc Triều Tiên phải quay lại con đường ngoại giao vì hòa bình.

Lựa chọn của ban biên tập