Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 và G20 từ 11-15/11

Write: 2022-11-09 14:17:56

Thumbnail : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han trong buổi họp báo sáng ngày 9/11 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (gồm 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tổ chức tại Bali, Indonesia.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 diễn ra từ 11-13/11, Tổng thống Yoon sẽ gặp gỡ với lãnh đạo thượng đỉnh các nước ASEAN, giải thích về ý tưởng đoàn kết trong khu vực ASEAN và chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới.

Chánh Văn phòng Kim cho biết khung chính sách đối ngoại cơ bản của Tổng thống Yoon sẽ được hoàn thiện bằng việc giải quyết vấn đề ngoại giao khu vực, tiêu biểu là chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Tiếp đó, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia, Tổng thống Yoon sẽ có bài phát biểu trong phiên thảo luận về lĩnh vực lương thực, năng lượng, an ninh và y tế. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng sẽ gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Indonesia, và đang có kế hoạch tham dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu (B20 Summit), nơi quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thuộc các nước thành viên G20.

Hiện tại, hầu hết lịch trình hội đàm song phương với các nước chủ chốt bên lề các sự kiện trên vẫn chưa được ấn định. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết hiện đang thảo luận lịch trình hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhằm thảo luận về Luật giảm lạm phát, và hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật để trao đổi về các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, lịch trình hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản vẫn chưa được quyết định, và khả năng tổ chức hội đàm thượng đỉnh với Trung Quốc sau ba năm cũng không cao. Quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết lãnh đạo Hàn-Trung sẽ có cơ hội gặp gỡ tự nhiên bên lề các sự kiện.

Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sẽ đồng hành với Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến công du lần này. Sau khi hoàn tất chuyến thăm các nước Đông Nam Á, Tổng thống sẽ về nước và dự kiến sẽ hội đàm thượng đỉnh lần lượt với lãnh đạo Hà Lan và Tây Ban Nha trong ngày 17/11 và 18/11.

Chánh Văn phòng Kim cho biết chuyến công du lần này của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề nổi cộm chồng chất như việc Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích, và vấn đề khắc phục thảm họa giẫm đạp ở Itaewon. Tổng thống Yoon dự kiến sẽ tham dự các lịch trình chính cần thiết và sớm trở về nước. Văn phòng Tổng thống sẽ nỗ lực hết sức để chuyến công tác của Tổng thống Yoon đạt được thành quả thiết thực.

Lựa chọn của ban biên tập