Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kết thúc tranh chấp về quyền sở hữu bản viết tay cuốn "Huấn Dân Chính Âm"

Write: 2019-07-15 15:01:32

Thumbnail : KBS News

Tranh chấp về quyền sở hữu bản viết tay của cuốn "Hunminjeongeum" (Huấn Dân Chính Âm), di sản quốc gia số 70 của Hàn Quốc, đã đến hồi kết. Đây là một bản viết tay từng được tìm thấy tại thành phố Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang vào năm 2008.

Huấn Dân Chính Âm, hay còn gọi là “Âm chuẩn dạy cho người dân”, do vua Sejong (Thế Tông) ban hành vào tháng 9 năm 1446 Âm lịch, cuốn sách về sự ra đời và cách sử dụng chữ cái tiếng Hàn Hangeul.

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 15/7 đã ra phán quyết quyền sở hữu bản viết tay cuốn sách này thuộc về Cục di sản văn hóa quốc gia.

Trước đó, nguyên cáo tên là Bae Ik-ki đã khởi kiện lên Tòa án sau khi Cục di sản văn hóa quốc gia định cưỡng chế yêu cầu người này phải hoàn trả lại cuốn sách cho Nhà nước. Người này lập luận rằng đã mua lại cuốn sách từ hiệu đồ cổ của một người họ Cho và có được cuốn sách.

Tuy nhiên, nhà buôn đồ cổ họ Cho lại từng kiện người họ Bae đã ăn trộm cuốn sách khi tới cửa hàng để mua đồ cổ, đòi người này trả lại cuốn sách. Vào tháng 5 năm 2011, người họ Cho được Tòa án tuyên thắng kiện. Năm 2012, nhà buôn đồ cổ họ Cho đã tuyên bố quyên tặng lại cho quốc gia nếu thu hồi được cuốn sách từ người họ Bae, rồi sau đó qua đời. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm năm 2014, Tòa án tối cao lại tuyên bị cáo họ Bae vô tội.

Người họ Bae khăng khăng khẳng định không hề ăn trộm cuốn sách, và bản thân mình có quyền sở hữu cuốn sách này, khởi kiện Nhà nước.

Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm lần một đều ra phán quyết rằng Cục di sản quốc gia mới có quyền sở hữu cuốn sách. Tòa án tối cao đồng ý với kết luận của các Tòa án cấp dưới, cho rằng việc người họ Bae được tuyên vô tội trong vụ án hình sự không có nghĩa là quyền sở hữu cuốn sách thuộc về người này. 

Theo phán quyết trên, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc sẽ có thể tiến hành quy trình cưỡng chế thu hồi bản viết tay cuốn "Huấn Dân Chính Âm". Tuy nhiên, do người họ Bae vẫn chưa chịu tiết lộ vị trí giữ cuốn sách, nên quá trình thu hồi dự kiến sẽ có thể mất nhiều thời gian.

Lựa chọn của ban biên tập