Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hạ viện Mỹ nhấn mạnh về hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật

Write: 2019-07-18 09:40:05

Thumbnail : YONHAP News

Trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang mâu thuẫn nghiêm trọng xoay quanh việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Seoul, Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ ngày 17/7 (theo giờ địa phương) đã thông qua dự thảo nghị quyết có nội dung nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.

Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Eliot Engel nhấn mạnh hợp tác giữa ba quốc gia là một vấn đề hết sức quan trọng, khẳng định lập trường chính thức là không để mâu thuẫn Hàn-Nhật lan rộng, đồng thời kêu gọi hai nước khôi phục và tăng cường hợp tác song phương, cũng như hợp tác với Mỹ.

Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng thông qua một dự thảo nghị quyết tương tự, với nội dung hối thúc giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật nảy sinh trong tháng 4, tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.

Các động thái trên cho thấy Quốc hội Mỹ lo ngại nếu Washington làm ngơ trước mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật thì sẽ có thể làm lung lay nền tảng hợp tác an ninh ngoại giao Đông Bắc Á, như phối hợp đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên và hợp tác ở lĩnh vực kinh tế.

Dự thảo nghị quyết của Hạ viện Mỹ ghi rõ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và Mỹ-Nhật là nền tảng cho ổn định khu vực châu Á. Về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, Hạ viện Mỹ còn dùng cụm từ "quan hệ được gây dựng bằng máu", nhấn mạnh sự hy sinh của binh sĩ hai nước trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Trong một diễn biến liên quan, nghị sĩ của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật dự định họp tại Washington vào ngày 26/7, được kỳ vọng sẽ có thể tác động tích cực tới quá trình giải quyết mâu thuẫn thương mại giữa Seoul và Tokyo.

Lựa chọn của ban biên tập