Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc

Write: 2021-11-22 13:28:48

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết khoảng 10 giờ 50 phút sáng ngày 19/11, 6 máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã bay vào phía Bắc Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) trên biển phía Đông rồi rời đi. Ngay sau đó, một máy bay cảnh báo sớm trên không khác của Nga tiếp tục xâm phạm KADIZ. Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, thêm hai máy bay quân sự Nga bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc rồi rời đi.

Trong quá trình này, mỗi máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga đã xâm phạm KADIZ khoảng 10 phút.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân xác định các máy bay này gồm 2 máy bay ném bom chiến lược dòng H của Trung Quốc, 2 máy bay ném bom dòng TU của Nga, 4 máy bay tiêm kích Su và 1 máy bay cảnh báo sớm A-50.

Vùng nhận dạng phòng không là giới tuyến do Hàn Quốc quy định nhằm ngăn chặn và đối phó hành vi xâm phạm không phận. 

Tuy nhiên, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga không xâm phạm không phận Hàn Quốc. 

Phía Bắc Kinh thông báo với Seoul qua đường dây nóng rằng đây là hoạt động tập trận của nước này. Matxcơva hiện vẫn chưa thông báo tình hình do vẫn chưa thiết lập đường dây nóng quân sự với Seoul.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhận định có thể Trung Quốc và Nga đã thực hiện tập trận quân sự chung.

Về phần mình, quân đội Hàn Quốc đã huy động máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 để đối phó trước khi máy bay quân sự Trung Quốc và Nga tiến vào khu vực KADIZ, nhằm ngăn chặn phát sinh tình huống xung đột ngẫu nhiên. Ngoài ra, một máy bay cấp dầu trên không KC-330 cũng lần đầu được huy động.

Tháng 12 năm 2020, 19 máy bay quân sự Trung Quốc và Nga đã bay vào khu vực KADIZ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/11 thông qua kênh ngoại giao bày tỏ lấy làm tiếc về việc máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga bay vào vùng KADIZ và kêu gọi hai nước ngăn chặn sự việc tái diễn.

Lựa chọn của ban biên tập