Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul quyết định tham gia đề xuất của Washington về mở kho dự trữ dầu chiến lược

Write: 2021-11-24 10:14:29

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/11 đã ra một thông báo cáo chí, tuyên bố hưởng ứng đề xuất mở “Kho dự trữ dầu chiến lược” (SPR) để phối hợp với Mỹ và các đối tác kinh tế lớn khác như Nhật Bản và Ấn Độ nhằm ổn định nguồn cung dầu trên thị trường.

Seoul có kế hoạch thảo luận với Washington để quyết định về khối lượng và thời điểm "giải phóng" kho dầu dự trữ.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã nhất trí tham gia vào đề xuất của Mỹ về việc mở Kho dự trữ dầu chiến lược sau khi cân nhắc tổng hợp tình hình gồm tính cần thiết của hợp tác quốc tế trước tình trạng giá dầu thế giới leo thang chóng mặt thời gian gần đây, tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và sự hưởng ứng của các nước lớn.

Năm 2011, Hàn Quốc đã "giải phóng" khoảng 4% lượng dữ trữ dầu quốc gia để đối phó với nguồn cung bị gián đoạn bởi tình hình ở Libya. Dự kiến khối lượng dầu giải phóng lần này sẽ ở mức tương đương như năm 2011.

Một quan chức Chính phủ giải thích theo tiêu chuẩn quốc tế của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA), một quốc gia có thể dự trữ lượng dầu đủ dùng liên tục trong hơn 100 ngày, nên dù có mở kho dự trữ dầu chiến lược đi chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình hình cung cầu dầu trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 23/11 (giờ địa phương), Nhà Trắng cho biết Bộ Năng lượng Mỹ thông báo sẽ xuất khoảng 50 triệu thùng dầu trong Kho dự trữ dầu chiến lược nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu. Trong đó, 18 triệu thùng sẽ được đưa ngay ra thị trường do đã được Quốc hội phê duyệt từ trước, 32 triệu thùng còn lại sẽ được tung ra trong vài tháng tới. Theo hãng thông tấn Reuters, Washington sẽ bắt đầu giải phóng dầu từ kho dự trữ từ giữa tháng 12.

Tuyên bố này nhằm phản ánh cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để cắt giảm chi phí cho người dân và tiếp tục phục hồi mạnh mẽ nền kinh tế Mỹ.

Ngoài ra, các nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Anh cũng thông báo sẽ mở Kho dự trữ dầu chiến lược.

Lựa chọn của ban biên tập