Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ: “Hàn Quốc là nước đối tác quan trọng của NATO”

Write: 2022-06-23 10:39:27

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào ngày 29-30/6 tới tại Madrid, Tây Ban Nha theo lời mời của NATO.

Liên quan đến vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 22/6 (giờ địa phương) khẳng định dù không phải là nước thành viên NATO, nhưng Hàn Quốc là một đối tác quan trọng của các nước thành viên tổ chức này. Các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc, và đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Âu là NATO đang có mục tiêu chung, đó là xây dựng trật tự thế giới dựa trên các quy tắc.

Phát ngôn viên Price cho rằng trật tự này đang bị phá hủy, và gọi chiến sự Nga-Ukraine và Trung Quốc là những bài toàn thách thức chung. Nếu trật tự dựa trên các quy tắc bị đe dọa, thì tất cả các nước bất luận ở khu vực châu Âu hay Ấn Độ-Thái Bình Dương cần phải chung tay đối phó. Washington rất mong đợi được thảo luận với các nước đồng minh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ là lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết, ông Yoon dự kiến có lịch trình hội đàm song phương với lãnh đạo 10 quốc gia bên lề hội nghị này. Ngoài ra, hội đàm thượng đỉnh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật hoặc 4 bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng có khả năng sẽ được diễn ra.

Quan chức này cũng khẳng định việc Tổng thống Yoon tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO không liên quan đến chính sách chống Trung Quốc hay Nga. Tuy nhiên, Washington đang cho thấy ý đồ củng cố đoàn kết với các đồng minh để đối đầu với Trung Quốc và Nga nhân hội nghị lần này. Do đó, Seoul cần có chính sách ngoại giao tinh tế và chặt chẽ hơn nhằm tránh để xảy ra xung đột không đáng có.

Lựa chọn của ban biên tập