Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 17 tháng liên tiếp

Write: 2022-08-10 12:17:38

Thumbnail : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/8 công bố trong tháng 7, số lao động có việc làm là 28.475.000 người, tăng 826.000 người so với một năm trước. Mức tăng lớn nhất trong vòng 22 năm kể từ năm 2000 (chỉ xét riêng tháng 7), đà tăng 17 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái.

Tuy nhiên, mức tăng đã thu hẹp hai tháng liền, từ 935.000 người trong tháng 5 xuống 844.000 người trong tháng 6 và 826.000 người trong tháng 7. Chính phủ dự đoán mức tăng số lao động có việc làm sẽ còn chững lại trong thời gian tới.

Xét theo ngành nghề, lao động ngành chế tạo tăng 176.000 người, tăng mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2015, nhờ cung cầu chíp bán dẫn được cải thiện và xuất khẩu mạnh mẽ. Lao động ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội tăng 130.000 người, lĩnh vực thông tin và viễn thông tăng 95.000 người, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 93.000 người, dịch vụ chuyên môn-khoa học-kỹ thuật tăng 86.000 người, kinh doanh nhà hàng, khách sạn tăng 54.000 người. 

Ngược lại, lao động các tổ chức tư nhân và hiệp hội, ngành sửa chữa và các dịch vụ cá nhân giảm 23.000 người, tài chính và bảo hiểm giảm 21.000 người, buôn bán sỉ lẻ giảm 10.000 người.

Lao động có việc làm ở người trên 60 tuổi tăng 479.000 người, chiếm hơn một nửa tổng mức tăng lao động có việc làm tháng 7. Lao động độ tuổi 50, 20 và 30 chỉ tăng lần lượt 194.000 người, 95.000 người và 62.000 người. Lao động có việc làm ở nhóm tuổi 40 giảm 1.000 người, lần đầu giảm sau 8 tháng kể từ tháng 11 năm 2021, do dân số nhóm tuổi này giảm.

Tỷ lệ tuyển dụng tháng 7, tức số người có việc làm trên tổng dân số 15 tuổi trở lên, đạt 62,9%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ khi lập số liệu thống kê từ năm 1982 (chỉ xét riêng tháng 7). 

Số người thất nghiệp trong tháng 7 là 836.000 người, giảm 84.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,9%, giảm 0,3%. Dân số không hoạt động kinh tế là 15.947.000 người, giảm 575.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số người từ bỏ ý định tìm việc giảm 188.000 người.

Lựa chọn của ban biên tập