Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tuyên bố chung thượng đỉnh Hàn Quốc-Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất

Write: 2023-01-17 09:59:11

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/1 tại thủ đô Abu Dhabi.

Hai nhà lãnh đạo cho biết đã nhất trí phát triển sâu sắc hơn nữa "quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt song phương"; tăng cường hợp tác chiến lược ở 4 lĩnh vực trọng tâm là năng lượng truyền thống và năng lượng sạch, năng lượng nguyên tử hòa bình, kinh tế và đầu tư, quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa ở lĩnh vực quan tâm chung như vũ trụ, công nghiệp mới, văn hóa.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt song phương, Chính phủ UAE cam kết đầu tư 30 tỷ USD từ Quỹ đầu tư quốc gia vào các lĩnh vực chiến lược của Hàn Quốc, trên nền tảng là sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng và tính vững chắc của nền kinh tế Hàn Quốc.

Hai bên cũng chú ý tới những sáng kiến kinh tế được UAE công bố gần đây. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã khích lệ các doanh nghiệp Hàn Quốc tận dụng cơ hội đầu tư thông qua các sáng kiến này của UAE và các lĩnh vực kinh tế, thương mại đa dạng.

Tổng thống hai nước nhất trí ký kết "Khung thúc đẩy thương mại, đầu tư" nhằm tăng cường hợp tác thương mại. Cục Khởi nghiệp của UAE nhất trí mở rộng giao lưu giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng doanh nghiệp khởi nghiệp của hai nước thông qua sáng kiến này, tăng cường đầu tư lẫn nhau.

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 16/1 (giờ địa phương) đánh giá quyết định đầu tư 30 tỷ USD đã thể hiện sự tin tưởng của Tổng thống Mohammed với tiềm năng của Hàn Quốc như một đối tác tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tuyên bố chung thượng đỉnh cũng đã thể hiện rõ sự tin tưởng của UAE đối với nền kinh tế Hàn Quốc.

Mặt khác, tuyên bố chung cũng bao gồm nội dung tăng cường hợp tác và đồng hành nhằm đẩy mạnh hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông; chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân, tên lửa là mối uy hiếp nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn của toàn thế giới.

Lãnh đạo hai nước lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dầy đặc của miền Bắc, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; tái khẳng định về việc cần thiết đoàn kết, đối phó một cách cứng rắn với các động thái khiêu khích của nước này.

Hai bên cũng tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện miền Bắc, nhấn mạnh về tầm quan trọng của nỗ lực ngoại giao nhằm kéo Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại.

Lựa chọn của ban biên tập