Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lãnh đạo Hàn Quốc chủ trì cuộc họp Nội các cuối cùng năm 2023

Write: 2023-12-26 13:46:47

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/12 đã chủ trì cuộc họp Nội các cuối cùng năm 2023 tại thành phố Sejong. Ông Yoon đánh giá sự hồi phục thặng dư thương mại và việc nền kinh tế Hàn Quốc được đánh giá đứng thứ hai trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) gần đây là thành quả từ đường lối tài chính lành mạnh của Chính phủ đương nhiệm.

Việc Chính phủ giữ vững nguyên tắc kinh tế thị trường và đường lối tài chính lành mạnh đã giúp cho tỷ lệ tuyển dụng năm nay ở mức cao nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong các nhiệm kỳ Chính phủ từ trước tới nay.

Ông Yoon dự báo đà cải thiện xuất khẩu sẽ kéo theo sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm sau. Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ ngành công nghiệp dịch vụ, để đà hồi phục này sẽ kéo theo sự hồi phục tiêu thụ nội địa.

Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh về việc thực hiện bài toán cải cách ở ba lĩnh vực là giáo dục, lao động và lương hưu, và giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Đặc biệt, tỷ lệ sinh thấp là vấn đề hết sức cấp bách, không còn nhiều thời gian. Tỷ lệ sinh thấp chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hệ thống cạnh tranh quá mức, trong đó có giáo dục, tại Hàn Quốc hiện nay. Do vậy, Chính phủ phải tập trung khắc phục vấn đề này.

Ông Yoon cũng nhiều lần nhấn mạnh về việc ổn định dân sinh tại cuộc họp Nội các cuối cùng của năm 2023. Tổng thống cam kết sẽ giải ngân nhanh ngân sách năm 2024, lắng nghe ý kiến từ người dân, điều chỉnh ngay những chế độ bất hợp lý mà người dân phản ánh.

Mặt khác, Tổng thống bày tỏ kỳ vọng tàu Cheonan mới sẽ đi tiên phong trong việc thiết lập một nền hòa bình dựa trên sức mạnh áp đảo. Tàu Cheonan mới trọng tải 2.800 tấn đã chính thức bắt đầu nhiệm vụ bảo vệ biển Tây từ ngày 23/12 vừa qua, 13 năm kể từ sau khi tuần dương hạm Cheonan cũ bị quân đội Bắc Triều Tiên đánh chìm vào năm 2010.

Lựa chọn của ban biên tập