Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên xác nhận Tổng thống Nga có ý định thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất

Write: 2024-01-22 10:51:32

Thumbnail : YONHAP News

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) ngày 22/1 dẫn nội dung công báo từ Văn phòng Trợ lý Ngoại trưởng miền Bắc, cho biết trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui thăm Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn sâu sắc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un về lời mời thăm Bình Nhưỡng, cho biết ông Putin có ý định thăm Bắc Triều Tiên trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Trợ lý Ngoại trưởng miền Bắc cho biết trong chuyến thăm Nga của bà Choe, hai bên đã bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ trong việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp chiến thuật và chiến lược, bảo vệ lợi ích quan trọng của hai nước. Phía Nga được cho là đã cảm ơn sự ủng hộ của Bắc Triều Tiên cho công tác tác chiến quân sự đặc biệt tại chiến trường Ukraine. Điều này được phỏng đoán là lời cảm ơn của Matxcơva đối với việc Bình Nhưỡng hỗ trợ đạn pháo, tên lửa để dùng trong cuộc chiến với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 19/1, Điện Kremlin cho biết mặc dù vẫn chưa ấn định ngày tháng chính xác, nhưng Matxcơva và Bình Nhưỡng đang thảo luận về chuyến thăm miền Bắc của Tổng thống Putin qua các kênh ngoại giao. Nếu ông Putin tới Bình Nhưỡng thì chuyến thăm này mang tính chất đáp lễ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 9 năm ngoái, và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga sau 24 năm, kể từ năm 2000.

Khi đó, dự kiến hai nước Nga-Triều sẽ càng thắt chặt quan hệ hơn nữa, tính từ thời điểm sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine. Điều này có thể sẽ tác động lớn tới tình hình khu vực lân cận bán đảo Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui đã thăm Nga từ ngày 14-17/1, hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã trao đổi với Bộ trưởng Choe về tình hình bán đảo Hàn Quốc; đề xuất phát triển quan hệ song phương ở mọi lĩnh vực, trong đó bao gồm "lĩnh vực nhạy cảm".

Lựa chọn của ban biên tập