Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công bố thêm hơn 350 tác phẩm trong bộ sưu tập Lee Kun-hee

Write: 2022-04-28 12:45:55

Thumbnail : KBS News

Trong năm ngoái, hơn 23.000 tác phẩm nghệ thuật và di sản văn hóa thuộc bộ sưu tập của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, đã được gia quyến quyên tặng cho Nhà nước. Một số tác phẩm trong đó đã được công bố vào năm ngoái. Lần này, có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật Đông-Tây đa dạng được công bố với công chúng.

Tác phẩm được dư luận chú ý nhất là bức họa "Ao súng" (được vẽ từ năm 1917-1920) của danh họa người Pháp Claude Monet, bậc thầy trường phái hội họa ấn tượng.

Nếu nhìn vào bức tranh này, người xem sẽ cảm thấy mơ hồ về ranh giới giữa mặt nước và hoa súng. Tác phẩm được Claude Monet, được mệnh danh là "thợ săn ánh sáng", hoàn thành trong quá trình vượt qua nỗi đau mất thị lực.

Đây là một trong số hơn 250 tác phẩm về hoa súng của danh họa, nhưng là tác phẩm duy nhất có mặt tại Hàn Quốc. Cuối cùng, công chúng yêu hội họa Hàn Quốc đã có cơ hội thưởng thức tác phẩm tại một triển lãm trong nước.

Một tác phẩm đáng chú ý khác được trưng bày lần này thuộc bộ sưu tập của cố Chủ tịch Lee Kun-hee là bức tranh "Mặt trăng và chiếc bình" (được vẽ vào những năm 1950) của cố danh họa Kim Whan-ki, bậc thầy hội họa trừu tượng Hàn Quốc, vẽ hình chiếc bình Mặt trăng làm bằng sứ trắng Baekja thế kỷ XVIII, thể hiện những xúc cảm đậm chất Hàn Quốc.

Ngoài ra, bộ sưu tập được giới thiệu lần này còn có một số tác phẩm về chủ đề gia đình của danh họa Lee Jung-seop hay Chang Uc-chin, Park Su-geun.

Tổng cộng có hơn 350 tác phẩm được trưng bày lần này, không chỉ các tác phẩm của những tác giả nổi bật trong lịch sử hội họa cân đại và đương đại, mà còn gồm nhiều di sản văn hóa giá trị cao ở tất cả các lĩnh vực, thời đại, như tượng Phật thời Samguk (Tam Quốc, từ năm 18 trước Công Nguyên đến thế kỷ VII), hay lư hương thời Goryeo (918 - 1392).

Nhà nghiên cứu Lee Jae-ho thuộc Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc giới thiệu một điểm đặc trưng trong bộ sưu tập Lee Kun-hee đó là sự bao quát về các thể loại và thời đại. Triển lãm lần này tập trung thể hiện nét đặc trưng đó với công chúng.

Người dân có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm trong bộ sưu tập của cố Chủ tịch Lee Kun-hee tại tổng cộng 7 bảo tàng trong nước, như Bảo tàng quốc gia và Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập