Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giới khảo cổ Hàn Quốc dựng lại ngôi mộ cổ công chúa Silla cách đây 1.550 năm

Write: 2023-11-30 14:23:31

Thumbnail : YONHAP News

Khu vực Jjoksaem ở thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) là nơi tập trung các ngôi mộ của tầng lớp thống trị thời đại Silla (Tân La, năm 57 trước Công nguyên đến năm 935 sau Công nguyên). Trong đó, có ngôi mộ số 44 được phỏng đoán là của một công chúa.

Bảo tàng di tích Jjoksaem thành phố Gyeongju hiện đang tiến hành khôi phục lại nguyên trạng ngôi mộ số 44, tái hiện lại toàn bộ quá trình dựng mộ.

Trước tiên, các nghệ nhân kiến trúc gỗ truyền thống dùng những khúc gỗ lớn để nện xuống nền đất, sau đó dùng dây thừng vẽ thành hình vòng tròn, hình dáng của ngôi mộ. Trước khi chính thức bắt đầu dựng mộ là nghi thức mai táng, đập vỡ các đồ vật bằng đất nung. Tiếp theo là bước dựng và cố định các cột gỗ có chiều cao tối đa 3m, lấp đất đá kín các lỗ dựng cột. 

Đây là lần đầu tiên giới khảo cổ Hàn Quốc dựng lại một ngôi mộ cổ, không phải tháp hay một công trình nào khác. Toàn bộ quy trình dựng mộ cổ gồm 21 công đoạn, và lần này công đoạn ban đầu được công khai với công chúng.

Trong vòng hai năm tới, Viện nghiên cứu văn hóa quốc gia Gyeongju dự kiến sẽ tái hiện tới công đoạn thứ 11 là an táng thi hài và các di vật đi kèm.

Nhà nghiên cứu Jeong In-tae thuộc Viện nghiên cứu cho biết sẽ sử dụng tất cả đất đá thu thập được trong quá tình khai quật thực tế vào quá trình dựng lại ngôi mộ này. Giới nghiên cứu kỳ vọng quá trình dựng lại ngôi mộ cổ sẽ giúp nắm bắt được kết cấu của ngôi mộ bằng đá và gỗ triều đại Silla, kỹ thuật dựng mộ, kỹ thuật xây dựng dân dụng thời kỳ này.

Trước đó, tại ngôi mộ số 44 Jjoksaem đã khai quật được một chiếc vương miện bằng đồng mạ vàng, đồ trang sức hình bọ đá quý. Thông qua quá trình tái dựng mộ lần này, các nhà nghiên cứu kỳ vọng sẽ có thể xác định toàn bộ quá trình xây mộ thời kỳ Silla.

Viện trưởng Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia Kim Yeon-soo nhấn mạnh đây là một khâu rất quan trọng trong khảo cổ học thực nghiệm, giúp xác định từng bước trong quá trình dựng mộ.

Người dân có thể tới theo dõi về quá trình dựng lại ngôi mộ cổ thời đại Silla cách đây 1.550 năm tại bảo tàng di tích Jjoksaem Gyeongju.

Lựa chọn của ban biên tập