Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đẩy mạnh giám sát lưu thông ô tô xả thải ở mức 5

Write: 2019-12-02 11:40:55

Thumbnail : YONHAP News

Trong 4 tháng mùa đông, Hàn Quốc sẽ triển khai "Chế độ quản lý mùa cao điểm bụi nhỏ" nhằm đối phó với tình trạng bụi nhỏ nồng độ cao tập trung vào mùa đông. 

Theo đó, ô tô xả thải ở mức 5, mức cao nhất, như xe chạy bằng dầu diesel đã cũ, bị hạn chế lưu thông trong "Khu vực giao thông xanh", nếu vi phạm sẽ bị xử phạt 250.000 won (212 USD). Đối tượng áp dụng là toàn bộ ô tô xả thải mức 5 không lắp đặt thiết bị giảm khí thải trên toàn quốc. Thời gian áp dụng là từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối hàng ngày.

"Khu vực giao thông xanh" là khu vực phía trong tường thành Hanyang, gồm 8 phường thuộc quận Jongno và 7 phường thuộc quận Jung, trung tâm thủ đô Seoul. 119 camera giám sát tự động sẽ được lắp đặt tại 45 lối ra vào bên trong khu vực này. 

Xe phục vụ người khuyết tật hay xe cấp cứu không nằm trong đối tượng áp dụng. Những xe đã đăng ký thiết bị giảm khí thải lên chính quyền địa phương tới tháng 10 vừa qua nhưng chưa được hoàn tất lắp đặt sẽ được hoãn áp dụng tới cuối tháng 6 năm sau. Những loại xe chưa được phát triển thiết bị giảm khí thải cũng sẽ được hoãn tới cuối tháng 12 năm sau. Những trường hợp vi phạm sẽ được gửi thông báo nộp tiền phạt qua điện thoại.

Từ 1/12, thành phố Seoul đã bắt đầu triển khai giám sát lưu thông. Trong ngày đầu tiên triển khai, số tiền phạt đã lên tới 104 triệu won (88.200 USD). Trong tổng số 164.000 phương tiện ra vào "Khu vực giao thông xanh" từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối 1/12, có hơn 2.000 ô tô xả thải mức 5.

Chính quyền thành phố dự định mở rộng "Khu vực giao thông xanh" sang quận Gangnam và khu vực Yeouido quận Yeongdeungpo tới năm 2021, do đó sẽ tiến hành nghiên cứu trong năm sau để lập đối sách phản ánh đặc điểm của khu vực này.

Ngoài ra, thành phố sẽ nâng số lượng "xe đạp chia sẻ", tức xe đạp công cộng cho thuê, từ 1.200 chiếc tại 79 điểm hiện nay thành 2.400 chiếc tại 165 điểm tới năm sau; lắp đặt điểm vận hành "ô tô chia sẻ" cách nhau 500m; và tăng cường phương tiện giao thông chia sẻ thân thiện môi trường trong "Khu vực giao thông xanh".

Cũng từ tháng 12 tới cuối tháng 3 năm sau, 6 thành phố lớn trên toàn quốc sẽ triển khai quy định lưu thông ô tô theo ngày chẵn lẻ, với đối tượng là ô tô công vụ thuộc các cơ quan Nhà nước, hành chính công.

Lựa chọn của ban biên tập