Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tỉnh Gyeonggi yêu cầu các nhà thờ hạn chế tụ tập cầu nguyện

Write: 2020-03-17 14:21:34

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19, chính quyền tỉnh Gyeonggi đã ban lệnh hạn chế tụ tập cầu nguyện với các nhà thờ không tuân thủ quy tắc phòng ngừa dịch corona-19 trong thời gian qua. Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 17-29/3.

Trong buổi họp báo ngày 17/3, Phó Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Hee-kyum cho biết tới thời điểm hiện tại, tỉnh đã ghi nhận 71 ca nhiễm corona-19 phát sinh do các cuộc tụ tập tôn giáo, số lượng bệnh nhân vẫn đang có chiều hướng tăng.

Chính quyền tỉnh cấm các tổ chức tôn giáo tiến hành các buổi lễ cầu nguyện nếu không tuân thủ 7 điều kiện, như đo thân nhiệt từng người; kiểm tra triệu chứng nghi ngờ như ho, viêm họng; bắt buộc đeo khẩu trang; khi cầu nguyện phải giữ khoảng cách 2m giữa các tín đồ; lập danh sách các tín đồ tham gia cầu nguyện kèm số điện thoại liên lạc.

Tổ chức tôn giáo nào vi phạm lệnh hành chính này sẽ có thể bị cấm toàn diện các hoạt động tụ tập, xử phạt tối đa 3 triệu won (2.415 USD) theo luật liên quan. Trong trường hợp vi phạm dẫn tới phát sinh ca nhiễm corona-19, chính quyền tỉnh sẽ khởi kiện đòi tổ chức đó bồi thường chi phí phòng dịch, điều trị cho bệnh nhân.

Cho tới nay, tỉnh Gyeonggi đã ghi nhận 49 ca nhiễm corona-19 liên quan tới nhà thờ Grace River (Dòng sông ân điển) thuộc thành phố Seongnam của tỉnh này. Tỉnh đã tiến hành điều tra toàn diện từ ngày 15/3 với 135 tín đồ tham gia hai buổi cầu nguyện ngày 1/3 và 8/3, tới ngày 16/3 đã phát hiện tới 41 ca nhiễm corona-19. Trong 135 người này vẫn còn 15 người chưa có kết quả, nên dự kiến số lượng ca nhiễm sẽ còn tăng thêm. Các bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người khác trong suốt thời gian qua, gây lo ngại sẽ xuất hiện thêm số lượng lớn ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Lựa chọn của ban biên tập