Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính giới thảo luận phương án giảm gánh nặng học phí cho sinh viên trong mùa dịch COVID-19

Write: 2020-06-18 14:49:54

Thumbnail : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/6 đã tổ chức cuộc họp giữa các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Giáo dục tại Quốc hội, Cố vấn các vấn đề xã hội Phủ Tổng thống Kim Yeon-myung, và Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye để thảo luận yêu cầu hoàn trả học phí của nhiều sinh viên đại học. 

Nghị sĩ Park Chan-dae thuộc Ủy ban Giáo dục tại Quốc hội cho biết đã có nhiều ý kiến đề xuất phương án thay thế, giảm gánh nặng học phí cho sinh viên. Mấu chốt của vấn đề là huy động nguồn tài chính và lựa chọn phương án thích hợp. 

Bộ Giáo dục đang xem xét tăng ngân sách hỗ trợ cho các trường đại học, và cho phép các trường hạ mức học phí sao cho phù hợp với tình hình tài chính của mỗi đơn vị. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Tài chính lại cho rằng các trường phải tự quyết định vấn đề hoàn trả học phí cho sinh viên.

Đảng Dân chủ đồng hành đang cân nhắc tính toán ngân sách theo phương án hỗ trợ thống nhất, và đưa vào dự thảo ngân sách bổ sung lần ba. Còn Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp Đảng Hợp nhất tương lai Kim Jong-in lại cho biết có thể sẽ đề xuất một giải pháp riêng.

Nhiều sinh viên đại học tại Hàn Quốc đang yêu cầu hoàn trả một phần học phí với lý do dịch COVID-19 khiến các em phải học trực tuyến nên chất lượng lớp học giảm. Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan cho biết cần thông cảm với tâm lý của sinh viên, đồng thời đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý cho cả nhà trường và học sinh.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 16/6 đã chỉ thị các trường đại học rà soát tình hình tài chính hiện nay và giải quyết yêu cầu hoàn trả học phí của sinh viên.

Lựa chọn của ban biên tập