Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Vụ kiện của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến sắp tới hồi kết

Write: 2020-11-12 14:28:21

Thumbnail : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 11/11 đã mở phiên biện luận cuối cùng vụ kiện của gia quyến và các nạn nhân bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại. Phía Nhật Bản vẫn tiếp tục không cử đại diện trình diện tại tòa. 

Tham dự phiên biện luận, bà Lee Yong-soo (92 tuổi), một nạn nhân, đã vạch trần những điều mà bà đã phải trải qua cách đây mấy chục năm. Bà Lee đã rơi lệ và tỏ ra bức xúc vì vụ kiện đã kéo dài 4 năm mà vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa.

Các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật trong chiến tranh đã khởi kiện Chính phủ Nhật Bản lên Tòa án vào tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tokyo đã nhiều lần gửi trả lại hồ sơ vụ kiện mà Tòa án gửi, cũng như từ chối tham dự phiên tòa.

Tháng 3 năm ngoái, Tòa án đã tiến hành đăng công báo hồ sơ vụ kiện, coi như phía Chính phủ Nhật Bản đã nhận được hồ sơ, và bắt đầu quy trình xét xử. Tuy nhiên, nguyên tắc "miễn trừ quốc gia" (State immunity) trong luật pháp quốc tế lại trở thành rào cản. Theo nguyên tắc này, Tòa án của một nước không thể xét xử một quốc gia có chủ quyền khác. Trong khi đó, các nạn nhân đã liên tục kêu gọi Hội đồng xét xử phải đặt ưu tiên vào "quyền được xét xử" được quy định trong Hiến pháp Hàn Quốc.

Trước đó, các nạn nhân cũng khởi kiện lên Tòa án Nhật Bản nhưng đều bị phán quyết thua kiện. Cho tới nay, vẫn chưa có đối sách về mặt ngoại giao được đưa ra sau thỏa thuận Hàn-Nhật về vấn đề này vào năm 2015. Do vậy, cách duy nhất để hỗ trợ thiệt hại cho các nạn nhân chính là vụ kiện dân sự tại Tòa án của Hàn Quốc.

Luật sư đại diện của các nạn nhân nhấn mạnh các cụ bà chỉ mong muốn được công nhận như một con người toàn vẹn, được bảo đảm về nhân quyền.

Cho tới thời điểm hiện tại, có hai vụ kiện trong nước của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến kiện Chính phủ Nhật Bản. Cả hai vụ kiện chỉ còn chờ Tòa tuyên án. Phán quyết đầu tiên dự kiến sẽ có vào ngày 11/12, phán quyết vụ kiện còn lại là vào ngày 13/1/2021.

Lựa chọn của ban biên tập