Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc dưới mốc 1.000 ca ba ngày liên tiếp

Write: 2021-01-07 12:19:45

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/1, Hàn Quốc ghi nhận 66.686 ca nhiễm COVID-19, tăng 870 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 833 ca phát sinh trong cộng đồng và 37 ca ngoại nhập. Số bệnh nhân có tình trạng nặng tăng lên 400 ca, thêm 19 ca tử vong do COVID-19.

Ngoài ra, sau những tranh cãi về tính công bằng, tiêu chuẩn phòng dịch áp dụng cho cơ sở thể thao sẽ được thay đổi từ ngày 8/1. Theo đó, tất cả các cơ sở thể thao trong nhà được phép mở cửa với sức chứa tối đa 9 người, áp dụng cho đối tượng là trẻ em, học sinh. Như vậy, một số lớp học võ thuật và bóng đá từ ngày 8/1 đã có thể hoạt động trở lại với mức độ hạn chế.

Chính phủ dự kiến sẽ bổ sung và cải thiện biện pháp phòng dịch đối với cả các cơ sở tập trung đông người như trung tâm dạy thêm, phòng hát karaoke. Mục tiêu của Chính phủ là áp dụng biện pháp hạn chế hoạt động một cách chính xác, phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề.

Mặt khác, thủ đô Seoul tính đến 0 giờ ngày 7/1 đã ghi nhận thêm 298 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, phát sinh thêm 1 ca liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể tại nhà tang lễ quận Yeongdeungpo, nâng tổng cố ca nhiễm tại đây lên 18 ca. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nhà tang lễ này không có người chuyên trách quản lý phòng dịch, thông gió kém, nhiều người tập trung ăn uống trong phòng nghỉ ngơi. Tính đến ngày 6/1, số ca nhiễm liên quan đến trại tạm giam khu vực Đông Seoul là 1.173 ca, thêm 67 ca được phát hiện mới trong đợt xét nghiệm toàn bộ lần 6.

Từ ngày 8-10/1, Chính phủ cũng quyết định rút ngắn thời gian mở cửa trạm xét nghiệm lưu động tạm thời tại Seoul và địa phương lân cận từ 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều, nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên xét nghiệm trong thời tiết rét đậm kéo dài.

Lựa chọn của ban biên tập