Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca mắc COVID-19 mới lần đầu giảm xuống ngưỡng 6.000 ca sau 4 tháng

Write: 2022-05-30 11:18:17

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 30/5, Hàn Quốc ghi nhận 6.139 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 6.091 ca phát sinh trong cộng đồng và 48 ca ngoại nhập. Số ca mắc mới lần đầu giảm xuống ngưỡng 6.000 sau 4 tháng.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay tại Hàn Quốc là hơn 18,08 triệu ca. Số ca nguy kịch đang nhập viện điều trị là 178 ca, giảm 10 ca so với một ngày trước, xu hướng giảm liên tiếp từ ngày 26/5 (243 ca). Thêm 9 ca tử vong do COVID-19. Đây là lần đầu tiên số ca tử vong ở mức một chữ số trong 7 tháng trở lại đây. Tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Tính đến chiều ngày 29/5, khi hệ thống y tế đã chuyển đổi sang hệ thống điều trị thông thường, tổng số giường bệnh COVID-19 là 14.492 giường. Công suất giường dành cho bệnh nhân nguy kịch là 12,7%, giường dành cho bệnh nhân vừa đến nặng là 17% và bệnh nhân vừa là 12,5%. Công suất giường tại trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ là 3,6%.

Tỷ lệ dân số tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 đạt 7,9%, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 4 ở người trên 60 tuổi đạt 28,5%.

Từ ngày 1/6, Hàn Quốc bắt đầu nối lại nhập cảnh miễn thị thực tại sân bay quốc tế Jeju cho đoàn du khách nước ngoài ngoại trừ 34 nước bao gồm Iran, Sudan; và nhập cảnh miễn thị thực tại sân bay Yangyang (tỉnh Gangwon) cho đoàn khách từ Việt Nam, Philippines và Indonesia.

Du khách phải làm nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) trong vòng ba ngày thay vì một ngày sau khi nhập cảnh, và quy định bắt buộc làm xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên vào ngày thứ 6 và 7 sau khi nhập cảnh được đổi thành khuyến nghị.

Trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn được miễn cách ly khi nhập cảnh nếu người giám hộ đi cùng đã hoàn tất tiêm chủng.
    
Cơ quan phòng dịch đánh giá làn sóng lây nhiễm hiện nay vẫn đang duy trì đà giảm, song vẫn khó để khẳng định rằng dịch bệnh có nguy cơ tái bùng phát vào mùa hè này hay không.

Lựa chọn của ban biên tập