Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thành phố Seoul xúc tiến kế hoạch xây dựng 10 làng nhà truyền thống Hanok trong vòng 10 năm

Write: 2023-02-15 13:43:54

Chính quyền thành phố Seoul đã công bố kế hoạch xây dựng 10 ngôi làng nhà truyền thống Hanok trong vòng 10 năm tới, quyết định hỗ trợ chi phí xây dựng và nới lỏng tiêu chuẩn công nhận nhà Hanok.

Làng nhà truyền thống Bukchon (Bắc Thôn) ở Seoul hiện đang tập trung tới hơn 990 ngôi nhà truyền thống Hanok, được xem là nơi mang đậm màu sắc truyền thống Hàn Quốc giữa lòng thành phố đầy ắp những ngôi nhà chung cư và công trình kiến trúc cao tầng.

Nét quyến rũ của nhà truyền thống Hanok đã thu hút hơn 2,7 triệu du khách đến tham quan mỗi năm.

Một người dân đến từ thành phố Gumi (tỉnh Bắc Gyeongsang) cho biết đã đến thăm làng Hanok Bukchon vì nơi đây quy tụ nhiều nhà truyền thống, và có nhiều phong cảnh đẹp để ngắm và thăm thú.

Chính quyền thành phố Seoul đã quyết định nới lỏng tiêu chuẩn công nhận nhà truyền thống Hanok, hỗ trợ chi phí xây dựng. Theo đó, dự kiến sẽ xuất hiện nhiều ngôi nhà Hanok với nhiều kiểu dáng đa dạng như nhà được lắp cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, hay nhà Hanok được kết hợp với những cấu trúc khác nhau.

Trong số 73 hạng mục tiêu chuẩn công nhận nhà Hanok, thành phố đã loại bỏ 11 hạng mục về khung cửa và cổng, nới lỏng 33 hạng mục như chiều dài mái hiên hay độ cao của sân.

Đại diện người dân đang sống trong nhà Hanok cho rằng nhà truyền thống giờ đây không chỉ có kết cấu bằng gỗ, rồi đến cửa sổ hay mái ngói, mà cần trở nên đa dạng hơn, tiếp nhận các cấu trúc, thiết kế gỗ theo lối hiện đại.

Thành phố Seoul đang có kế hoạch sử dụng các khu vực công viên bị giải tỏa hay các khu vực hạn chế phát triển bị xuống cấp để xây dựng 10 ngôi làng nhà truyền thống Hanok trong vòng 10 năm tới, nhằm làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ cho thủ đô.

Chính quyền thành phố cũng dự kiến sẽ lập các không gian đa dạng để du khách có thể trải nghiệm văn hóa nhà ở Hanok, cũng như đẩy nhanh phát triển các sản phẩm liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập