Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới trong ba ngày qua

Write: 2019-09-30 14:33:36

Thumbnail : YONHAP News

Trang trại khai báo nghi nhiễm dịch tả lợn châu phi ở huyện Hongseong (tỉnh Nam Chungcheong, khu vực chăn nuôi lợn lớn nhất tại Hàn Quốc), đã được kết luận chính thức là âm tính với dịch bệnh.

19 con lợn bị chết ở trang trại này được phỏng đoán là do thiếu oxy trong hoạt động dồn chuồng sau khi lệnh cấm vận chuyển lợn được dỡ bỏ.

Tổng đàn lợn tại huyện Hongseong hiện vào 590.000 con, lớn nhất cả nước. Với kết quả trên, cơ quan phòng dịch đã có thể "thở phào nhẹ nhõm".

Tại thành phố Yangju, tỉnh Gyeonggi, nơi liên tiếp có trang trại khai báo nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong ba ngày qua, cũng chưa có thêm ổ dịch nào mới.

Cho tới thời điểm hiện tại, có 9 trang trại trong nước bị kết luận nhiễm dịch tả lợn châu Phi, thuộc thành phố Paju, huyện Yeoncheon, thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi), huyện Ganghwa (thành phố Incheon).
    
Như vậy, kể từ sau ổ dịch phát hiện mới nhất tại huyện Ganghwa vào ngày 27/9 vừa qua, vẫn chưa phát sinh thêm ổ dịch mới nào.

Tuy nhiên, cơn bão số 18 Mitag đang di chuyển theo hướng Bắc, hướng tới bán đảo Hàn Quốc, dẫn tới lo ngại thuốc khử trùng và vôi rắc phòng dịch sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa.

Chính phủ Hàn Quốc đề nghị chính quyền các địa phương đặc biệt chú ý quản lý các điểm tiêu hủy, chôn lấp, đồng thời tiếp tục khử trùng triệt để với các cơ sở chăn nuôi và phương tiện vận chuyển gia súc.

Lựa chọn của ban biên tập