Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Xác định ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 14

Write: 2019-10-10 09:48:22

Thumbnail : YONHAP News

Vào đêm 9/10, cơ quan chức năng xác định thêm một trang trại nuôi lợn ở xã Sinseo, huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Trước đó, chủ trang trại đã khai báo về việc 4 cá thể lợn nái có triệu chứng bất thường, nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan phòng dịch đã tiến hành kiểm tra và xác định lợn dương tính với dịch bệnh.

Như vậy, đây là ổ dịch đầu tiên xuất hiện kể từ sau ngày 3/10, nâng tổng số trang trại nhiễm dịch trên cả nước lên con số 14.

Cơ quan phòng dịch sẽ kiểm tra dịch tễ học, xử lý chôn lấp 8.000 con lợn nuôi ở trang trại vừa phát sinh bệnh cùng các trang trại khác trong vòng bán kính 3 km. Ngay sau khi xác định ổ dịch mới, Chính phủ đã ban lệnh cấm vận chuyển lợn ở khu vực huyện Yeoncheon trong vòng 48 giờ, bắt đầu từ 11 giờ 10 phút đêm 9/10. Lệnh cấm không áp dụng cho xe chở lợn đến lò giết mổ phục vụ cho công tác thu mua, xử lý chôn lấp.

Để ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng hơn, Chính phủ có phương án siết chặt kiểm soát bằng cách thiết lập các "vùng đệm", tức các khu vực nằm ngoài bán kính 10 km từ các trang trại phát sinh tả lợn châu Phi ở thành phố Goyang, Pocheon, Yangju, Dongducheon, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) và huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon).

Theo đó, các trạm kiểm soát sẽ được đặt tại "vùng đệm" và vùng phát sinh dịch, cũng như tại các trục lộ chính nối "vùng đệm" với khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi. Tất cả các xe chở lợn, thịt lợn đều sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời, công tác khử trùng sẽ được tập trung tiến hành trên các con đường, khe suối xung quanh "vùng đệm", để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan xuống khu vực phía Nam.

Lựa chọn của ban biên tập