Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc quyết định từ bỏ vị thế “quốc gia đang phát triển” tại WTO

Write: 2019-10-25 10:08:21

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không duy trì vị thế quốc gia đang phát triển tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO).  

Ngày 25/10, Chính phủ mở Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, quyết định không chủ trương hưởng lợi ích từ vị thế quốc gia đang phát triển trong các vòng đàm phán tương lai.

Tuy nhiên ở lĩnh vực nhạy cảm là nông nghiệp, Chính phủ sẽ tiếp tục thực thi quyền lợi đàm phán linh hoạt, nhằm bảo hộ tối đa cho lĩnh vực này. 

Chính phủ nhấn mạnh vẫn duy trì lợi ích quốc gia đang phát triển cho đến khi đạt được đàm phán trong tương lai. Như vậy, Chính phủ sẽ có đủ thời gian tìm phương án đối phó phù hợp cho các vòng đàm phán sắp tới.

Hàn Quốc gia nhập WTO năm 1995 với tư cách quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, khi gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) năm 1996, Chính phủ từng tuyên bố sẽ không hưởng lợi ích từ vị thế này trừ lĩnh vực nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Trong thời gian qua, lĩnh vực nông nghiệp của Hàn Quốc được hưởng nhiều lợi ích hơn các quốc gia đang phát triển khác về thuế quan, tỷ lệ cắt giảm trợ cấp và thời gian thực thi.

Quyết định của Chính phủ đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ khối nông dân. Các đoàn thể nông dân nhấn mạnh cần ưu tiên gìn giữ chủ quyền thương mại và lương thực quốc gia, và tuyên bố sẽ đấu tranh quyết liệt.

Khối nông dân lo ngại thuế nhập khẩu gạo, hiện đang là 513%, sẽ giảm mạnh, và tiền trợ cấp Chính phủ cũng sẽ giảm đi một nửa so với hiện tại sau quyết định này. Họ yêu cầu Chính phủ phải có các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, như thành lập ủy ban đặc biệt, tăng ngân sách dành cho nông nghiệp.

Lựa chọn của ban biên tập