Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Hàn Quốc siết chặt kiểm soát bán khống cổ phiếu trong ba tháng tới

Write: 2020-03-10 16:37:46

Thumbnail : YONHAP News

Sáng 10/3, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã chủ trì cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan, quyết định siết chặt hạn chế hành vi bán khống trên thị trường cổ phiếu trong vòng ba tháng tới.

Chính phủ quyết định nới lỏng điều kiện chỉ định lĩnh vực cấm bán khống, mở rộng phạm vi áp dụng và thời gian cấm giao dịch.  

Cụ thể, một lĩnh vực được chỉ định cấm bán khống khi có giá cổ phiếu giảm trên 5% trong ngày, giá trị giao dịch bán khống tăng gấp ba lần đối với sàn KOSPI, hơn hai lần đối với sàn KOSDAQ, thay vì gấp hơn 6 lần và hơn 5 lần như quy định hiện hành.

Với lĩnh vực có giá cổ phiếu giảm trên 20%, dù giá trị giao dịch bán khống chỉ tăng gấp hai lần ở sàn KOSPI và 1,5 lần ở sàn KOSDAQ sẽ vẫn được chỉ định là lĩnh vực cấm bán khống. Cổ phiếu thuộc lĩnh vực được chỉ định sẽ bị cấm bán khống trong 10 phiên giao dịch. 

Ngoài ra, Chính phủ sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp bình ổn thị trường bổ sung trong trường hợp cần thiết.   

Do tâm lý lo ngại dịch corona-19 trở thành đại dịch toàn cầu ngày một gia tăng, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) phiên giao dịch ngày 9/3 đã giảm hơn 4% so với phiên giao dịch trước đó.  

Kết thúc phiên giao dịch 10/3, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đạt 1.962,93 điểm, tăng 8,16 điểm (0,42%) so với phiên trước, hồi phục lại ngưỡng 1.960 điểm sau 4 phiên. Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư lần lượt mua ròng 305,4 tỷ won (256 triệu USD) và 614,1 tỷ won (514,5 triệu USD), nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 985,1 tỷ won (825,4 triệu USD).

Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc phiên giao dịch với 619,97 điểm, tăng 5,37 điểm (0,87%). Các nhà đầu tư cá nhân bán ròng 124,9 tỷ won (104,6 triệu USD), nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư mua ròng lần lượt 37,5 tỷ won (31,4 triệu USD) và 113,4 tỷ won (95 triệu USD).

Lựa chọn của ban biên tập