Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ gia hạn giảm thuế tiêu thụ riêng với xe ô tô đến cuối năm 2020

Write: 2020-06-29 15:35:48

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn thời gian giảm thuế tiêu thụ riêng với xe ô tô tới cuối năm nay.

Trước đây, Chính phủ công bố giảm tới 70% thuế tiêu thụ đặc biệt (hạn mức 1 triệu won) từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay. Kể từ tháng 7, mức giảm thuế này chỉ còn 30% (không áp dụng hạn mức 1 triệu won). Nhưng hiện tại, Chính phủ đã tiếp tục gia hạn mức giảm 70% tới cuối năm nay. Theo đó, khi mua xe ô tô có giá thành cao, người tiêu dùng sẽ được giảm giá nhiều hơn so với trước đây.

Hạn mức vay vốn lãi suất thấp để ổn định cuộc sống cho người lao động thu nhập thấp và lao động tự do cũng được nâng từ 20 triệu won (16.655 USD) lên 30 triệu won (gần 25.000 USD) tới cuối năm nay.

Chính phủ cũng đã tăng cường mức xử phạt đối với các hành vi bán hoặc cho mượn thông tin tài khoản để thực hiện hành vi trái phép như lừa đảo qua điện thoại (voice phising). Theo đó, tội phạm liên quan sẽ bị xử phạt dưới 5 năm tù giam hoặc phạt hành chính dưới 30 triệu won, thay vì dưới 3 năm tù giam và 20 triệu won như hiện hành. Những người có tiền án về lừa đảo qua điện thoại cũng sẽ bị giới hạn về giao dịch tài chính.

Chính phủ cũng quyết định từ tháng 10 năm nay sẽ xóa bỏ số hiệu khu vực trong số chứng minh thư nhân dân, vấn đề gây tranh cãi về thông tin cá nhân trong thời gian qua. Theo quy định hiện hành, trong 7 số cuối trên chứng minh thư nhân dân, trừ số đầu tiên để phân biệt giới tính, 6 số còn lại thể hiện quê quán của người sở hữu. Với quy định mới, 6 số này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.

Cũng từ ngày 1/10, những người hoạt động trong ngành nghệ thuật sẽ được tham gia bảo hiểm tuyển dụng, được nhận trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản.

Thời hạn chủ nhà thông báo từ chối gia hạn hợp đồng thuê nhà với bên thuê cũng sẽ tăng từ một tháng lên hai tháng trước khi hết thời hạn hợp đồng. Nếu chủ cho thuê không thông báo ngừng hoặc tăng tiền thuê nhà hai tháng trước khi hợp đồng thuê hết hạn, hợp đồng sẽ tự động gia hạn theo điều kiện cũ.

Đối với các hành vi phát tán văn hóa phẩm tình dục liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, mức xử phạt đối với hành vi mua bán là trên 5 năm tù giam, hành vi phát tán là trên ba năm tù giam, hành vi sở hữu là trên một năm tù giam.

Các chứng nhận điện tử công cũng sẽ không còn hiệu lực pháp lý sau ngày 10/12 năm nay. Thay vào đó, tất cả các giấy chứng nhận sẽ được áp dụng hình thức chữ ký điện tử.

Lựa chọn của ban biên tập