Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ công bố phương hướng đối phó với tình trạng dân số giảm

Write: 2020-08-27 15:39:23

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/8 đã mở cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương lần thứ 15, công bố phương hướng đối phó với biến đổi cơ cấu dân số.

Đầu tiên, Chính phủ sẽ giảm bớt gánh nặng cho nữ giới trong việc chăm sóc con cái và việc nhà, tăng thêm cơ hội cho phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế. Nói cách khác, Chính phủ sẽ tạo môi trường cho phụ nữ tiếp tục làm việc nhằm đối phó với cú sốc về lao động do ảnh hưởng của tình trạng dân số giảm.

Theo đó, Chính phủ sẽ cho phép nữ giới chia số ngày nghỉ phép thai sản thành nhiều lần, thay vì một lần như hiện hành, và được nghỉ phép trong khi mang thai. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ ban luật về người lao động làm việc nhà, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ giúp việc.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cam kết tạo thêm 60.000 việc làm lĩnh vực kỹ thuật số cho tầng lớp thanh niên, lập các đối sách về tuyển dụng người cao tuổi và thanh niên như giảm bớt gánh nặng tuyển dụng lao động cao tuổi cho doanh nghiệp.

Đối với người nước ngoài, Chính phủ cũng nhất trí triển khai chính sách mở rộng cơ chế cho phép các nhân tài ưu tú giữ nhiều quốc tịch.

Chính phủ cũng đã thiết lập đối sách đối phó với tình trạng già hóa dân số như phát triển vùng nông thôn và làng chài, tạo môi trường giao thông cho người cao tuổi.

Dự kiến trong năm nay, Chính phủ sẽ công bố đối sách về tỷ lệ sinh thấp.

Lựa chọn của ban biên tập