Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ông Lee Jae-yong được thăng chức thành Chủ tịch hãng Điện tử Samsung

Write: 2022-10-27 13:22:47

Thumbnail : KBS News

Hãng điện tử Samsung ngày 27/10 đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, biểu quyết thông qua phương án thăng chức cho Phó Chủ tịch Lee Jae-yong lên làm Chủ tịch.

Hội đồng quản trị cho biết việc thăng chức cho ông Lee là cần thiết để tăng cường kinh doanh trách nhiệm, nâng cao tính ổn định kinh doanh, đưa ra những quyết định nhanh chóng và táo bạo trong bối cảnh các điều kiện quốc tế đang diễn biến tiêu cực.

Ông Lee Jae-yong vào công ty từ năm 1991, sau đó được thăng chức lên Phó Chủ tịch vào năm 2012. Năm 2018, ông được Ủy ban giao dịch công bằng chỉ định là người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Lần này, ông Lee đã chính thức đảm nhận chức Chủ tịch, hai năm sau khi cha ông là cố Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời.

Trong buổi họp báo với Ban giám đốc vào ngày 25/10 nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của cố Chủ tịch Lee Kun-hee, ông Lee Jae-yong nhấn mạnh thực tại trước mắt đang hết sức nghiêm trọng, thị trường đang rất tàn khốc. Rất tiếc là trong vòng vài năm trở lại đây, tập đoàn Samsung đã không thể tiến về phía trước. Giờ là lúc tập đoàn phải tiến lên một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Trong ngày 27/10, ông Lee đã tham dự các lịch trình trong kế hoạch mà không tổ chức sự kiện nào đặc biệt hay đưa ra tuyên bố nhậm chức. 

Hiện tại, ông Lee đang bị Tòa án sơ thẩm xét xử liên quan tới thương vụ sáp nhập công ty công nghiệp Cheil và công ty xây dựng Samsung. Trong ngày 27/10, ông Lee đã tới trình diện tại Tòa án khu vực Trung Seoul. Trong trường hợp vụ kiện này đi tới Tòa án tối cao, ông Lee sẽ phải thường xuyên trình diện tại tòa trong vòng vài năm tới, bị cho là một điều rủi ro với hoạt động của tập đoàn Samsung.

Lựa chọn của ban biên tập