Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hình ảnh Bắc Triều Tiên trên trang Twitter của các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bình Nhưỡng

Write: 2019-11-04 14:41:42

Thumbnail : YONHAP News

Các nhà ngoại giao thường trú tại thủ đô Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, đang tích cực truyền tải hình ảnh cuộc sống tại miền Bắc thông qua mạng xã hội.  

Đại sứ Anh tại Bình Nhưỡng Colin Crooks gần đây đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân những hình ảnh về núi Geumgang, ngọn núi du lịch nổi tiếng của Bắc Triều Tiên, như thác Guryong, hay sông Haegeum.

Trong những bức ảnh Đại sứ Anh đăng tải, các nhân viên miền Bắc còn vẫy tay chào. Có ảnh ghi lại không gian bên trong và cảnh quan bên ngoài khách sạn Oegeumgang. Ngoài ra, Đại sứ cho biết khách sạn Haegeumgang hiện không được sử dụng.

Đại sứ Anh cũng đăng tải nhiều bức ảnh về cuộc sống của người dân Bình Nhưỡng, như hình ảnh những người già đang câu cá bên bờ sông Pothong mùa thu, những thanh niên chạy bộ ven sông, bức ảnh đám cưới của đôi nam nữ ở công viên Moranbong, cảnh người lớn, trẻ em ra công viên chơi đùa, tận hưởng mùa thu.

Ông Crooks còn đăng ảnh chính mình ăn món thịt bò tẩm gia vị nướng (bulgogi) ở một nhà hàng bên bờ sông Daedong.

Đại sứ Thụy Điển tại Bình Nhưỡng Joachim Bergstrom thì đăng một video clip lên trang Twitter cá nhân, trong đó các nhân viên một khách sạn miền Bắc đang tập Taewondo vào buổi sáng.

Trước đó, Đại sứ Bergstrom từng đăng video và hình ảnh đưa tin về trận đấu vòng loại World Cup giữa hai miền Nam-Bắc ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tháng trước.  

Số người theo dõi trang Twitter của Đại sứ Anh và Đại sứ Thụy Điển đạt hơn 7.000 người. Bắc Triều Tiên vốn kiểm soát mạng xã hội rất gắt gao. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nước ngoài vẫn được tự do hơn và đóng vai trò quảng bá hình ảnh cuộc sống tại miền Bắc ra thế giới bên ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập