Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tiếp tục tuyên bố tự phát triển núi Geumgang

Write: 2020-12-21 14:47:17

Thumbnail : YONHAP News

Bắc Triều Tiên tiếp tục đề cập đến việc phát triển khu du lịch núi Geumgang sau một thời gian tạm hoãn do dịch COVID-19.

Truyền thông miền Bắc ngày 20/12 đưa tin Thủ tướng phụ trách kinh tế Bắc Triều Tiên Kim Tok-hun, đã đến thị sát dự án phát triển khu du lịch núi Geumgang.

Tại đây, Thủ tướng Kim Tok-hun nhấn mạnh sẽ thúc đẩy dự án phát triển để biến núi Geumgang thành một khu du lịch, văn hóa quốc tế theo kế hoạch từng năm, từng giai đoạn. Ông Kim Tok-hun nhấn mạnh sẽ xây dựng khách sạn, sân golf và sân trượt tuyết đẳng cấp thế giới theo kiểu Bắc Triều Tiên. Các công trình vẫn đảm bảo phù hợp với cảnh quan thiên nhiên núi Geumgang, kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại của dân tộc.

Tuyên bố lần này của Bắc Triều Tiên cũng có nội dung tương tự hồi tháng 10 năm 2019, rằng sẽ cho dỡ bỏ các cơ sở xây dựng trên núi Geumgang của phía Hàn Quốc và tiến hành tự phát triển.

Thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã gửi một thông báo yêu cầu Seoul dỡ bỏ các cơ sở xây dựng ở núi Geumgang, song phía Hàn Quốc không chấp nhận và yêu cầu đàm phán trực tiếp.

Tuy nhiên, cuối tháng 1 năm nay, do dịch COVID-19 lan rộng, miền Bắc thông báo hoãn việc tháo dỡ các cơ sở nói trên. Và lần này lại tiếp tục tuyên bố tự phát triển khu vực núi Geumgang.

Dự kiến dự án phát triển núi Geumgang sẽ được đưa ra trong kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia mới 5 năm tại Đại hội đảng Lao động dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Theo đó, có khả năng miền Bắc một lần nữa sẽ yêu cầu miền Nam gỡ bỏ các cơ sở hạ tầng trên núi Geumgang.

Về vấn đề này, quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ quan điểm đồng tình với việc hai miền Nam-Bắc cần giải quyết vấn đề núi Geumgang và phát triển nơi đây thành một điểm du lịch quốc tế, qua đó mong rằng hai bên sẽ có gặp gỡ và thảo luận vào một thời điểm thích hợp sau khi cân nhắc đến tình hình dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập