Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 khai mạc vào ngày 5/1

Write: 2021-01-06 11:43:01

Thumbnail : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 6/1 đồng loạt đưa tin Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 đã khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 5/1.  

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã thừa nhận thất bại về kinh tế, kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa sức mạnh tự lực. 

Ông Kim phát biểu trong vòng 5 năm qua, đảng Lao động miền Bắc đã đạt được những thành quả không nhỏ trong công cuộc đấu tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng đất nước. Tuy nhiên, thành quả đạt được trong "Chiến lược phát triển kinh tế quốc gia 5 năm" kết thúc vào năm ngoái vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà đảng Lao động đề ra ở hầu hết tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng Đại hội đảng lần này sẽ là một bước đệm, là kim chỉ nam lịch sử để hướng tới một bước nhảy vọt mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh nhằm phát triển vững mạnh đảng Lao động, xã hội chủ nghĩa, nâng cao sức mạnh quốc gia và chất lượng đời sống người dân.

Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần này có tổng cộng hơn 5.000 người tham dự, trong đó có 250 thành viên trung ương đảng, 4.750 đại biểu các cấp, và 2.000 đại biểu dự thính. Bất chấp tình hình dịch COVID-19, quy mô tham dự lần này cao hơn so với Đại hội đảng Lao động lần thứ 7 diễn ra cách đây 5 năm.

Đại hội đảng lần này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 4 ngày, gồm các phần báo cáo tổng kết của Ủy ban trung ương đảng Lao động, Ủy ban Kiểm tra trung ương, sửa đổi nội quy đảng, bầu ra lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo trung ương đảng.

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ mới của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp sửa ra mắt, dự kiến miền Bắc sẽ tiến hành xem xét về chiến lược với Mỹ và Hàn Quốc để đưa ra thông điệp sau đại hội đảng lầy này.
 
Ngoài ra, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ công bố Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tiếp theo. Dư luận cũng quan tâm tới chức vụ của Chủ tịch Kim Jong-un và em gái ông này là Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong sau đại hội lần này.

Lựa chọn của ban biên tập