Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên không tin đàm phán với Mỹ sắp được nối lại

Write: 2019-10-07 10:08:09

Thumbnail : YONHAP News

Đại sứ lưu động Bắc Triều Tiên Kim Myong-gil, Trưởng đoàn đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều phía miền Bắc, đã bày tỏ hoài nghi sâu sắc về khả năng cuộc họp cấp chuyên viên song phương tiếp theo có thể diễn ra trong vòng hai tuần nữa như kỳ vọng của phía Mỹ.

Đại sứ Kim đưa ra lập trường này khi quá cảnh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Mat-xcơ-va (Nga) trên đường về nước, sau cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Stockholm, Thụy Điển ngày 5/10.

Đại sứ Bắc Triều Tiên nhận định đã hơn 3 tháng kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6, Washington vẫn chưa đưa ra được một cách tính toán mới nào. Vậy nên, chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, không có gì đảm bảo rằng Mỹ có thể đưa ra cách tính mới, đáp ứng được sự quan tâm của thế giới. 

Trưởng đoàn đàm phán miền Bắc khẳng định không muốn tiếp tục tiến hành một cuộc đàm phán tồi tệ như vừa qua nữa, đồng thời nhấn mạnh cả phía Mỹ và Thụy Điển đều chưa hề đề cập đến việc tổ chức lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều trong vòng hai tuần tới.

Trước đó, tối ngày 5/10 (giờ địa phương), sau cuộc họp với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, Đại sứ Kim Myong-gil đã ra thông cáo tuyên bố đàm phán thất bại.

Phái đoàn miền Bắc đã rời Stockholm đến Mat-xcơ-va bằng chuyến bay của hãng hàng không Nga Aeroflot, trước khi nối chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Trung Quốc Air China để di chuyển đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trả lời phỏng vấn tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ Kim tiếp tục nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ phụ thuộc vào Mỹ, hối thúc Washington thay đổi lập trường. Về câu hỏi liệu rằng Mỹ phải đưa ra phương án nào thì mới chấp nhận đối thoại, Đại sứ miền Bắc nói rằng cần hỏi Mỹ về điều này. Bởi lẽ, nếu Washington không có sự chuẩn bị sẵn sàng, không ai có thể biết trước điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra.

Lựa chọn của ban biên tập