Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chile tuyên bố hủy tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC

Write: 2019-10-31 10:29:25

Thumbnail : KBS News

Chile đã quyết định hủy tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (APEC) tháng 11 này do các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ liên tiếp xảy ra tại nước này.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 30/10 (giờ địa phương) đã tổ chức họp báo, tuyên bố Chính phủ nước này quyết định không tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11, và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) trong tháng 12.

Tổng thống Pirena chia sẻ đây là một quyết định hết sức khó khăn của Chính phủ Chile, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu của Chile là thiết lập lại trật tự công cộng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lãnh đạo các nước lớn như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đều có kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Chile lần này.

Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Tập Cận Bình đang xúc tiến kế hoạch gặp gỡ và có thể ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới. Tuy nhiên, việc Chính phủ Chile quyết định hủy tổ chức sự kiện quốc tế lớn này không chỉ ảnh hưởng tới đàm phán thương mại Mỹ-Trung, mà còn gây trở ngại tới lịch trình của lãnh đạo các nước khác.

Lựa chọn của ban biên tập