Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các nước không đạt nhất trí về cắt giảm khí thải tại Hội nghị COP25

Write: 2019-12-16 13:48:15

Thumbnail : KBS

Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25), nơi các lãnh đạo toàn thế giới họp bàn về phương án đối phó với biến đổi khí hậu, đã bế mạc ngày 15/12 tại Tây Ban Nha mà không đạt được thành quả. 

Quan chức môi trường của 197 nước, trong đó có Hàn Quốc, đã nhóm họp trong nửa tháng, thảo luận phương án cụ thể nhằm nâng mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân chính dẫn tới biến đổi khí hậu. Mặc dù hội nghị đã kéo dài hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu, nhưng các nước vẫn không đưa ra được phương án nhất trí cuối cùng.

Khoảng 200 quốc gia tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, trong đó có Hàn Quốc, có nghĩa vụ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nước sẽ phải trình lên Liên hợp quốc mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm sau. Các nước lớn, trong đó có Hàn Quốc, sẽ phải thực thi mục tiêu đệ trình từ năm 2021. Nếu không thực hiện được mục tiêu đề ra, quốc gia đó sẽ phải mua lại quyền phát thải các-bon từ quốc gia khác.

Trong hội nghị vừa qua, các quốc gia phát triển và đang phát triển bất đồng ý kiến mạnh mẽ xoay quanh việc thiết lập hướng dẫn cụ thể về phương thức xử lý chi phí giữa quốc gia mua và bán quyền phát thải các-bon.

Các tổ chức môi trường thế giới đã tiến hành biểu tình gần khu vực diễn ra hội nghị, tuyên bố hội nghị thất bại do các nước chỉ ưu tiên lợi ích của mình. 

Ở một diễn biến khác, Hàn Quốc dự kiến sẽ mua quyền phát thải các-bon từ nước khác với quy mô hơn 16 triệu tấn tới năm 2030.

Lựa chọn của ban biên tập