Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lục quân Mỹ chỉ thị binh lính đóng tại Hàn Quốc, Ý hạn chế di chuyển

Write: 2020-03-09 13:48:13

Thumbnail : YONHAP News

Trên trang Twitter ngày 8/3, Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho biết Lục quân nước này đã chỉ thị toàn bộ binh lính Lục quân và gia đình đóng tại Hàn Quốc và Ý hạn chế di chuyển.

Cụ thể, đối tượng bị hạn chế đi lại là các binh lính thuộc Quân đoàn 8, được lệnh thay đổi đơn vị đồn trú hoặc đào tạo quân sự. Chỉ thị trên có hiệu lực ngay lập tức từ ngày thông báo tới hết ngày 6/5 tới.

Tờ Stars & Stripes chuyên về quân sự của Mỹ cho biết lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Ý cũng sẽ dừng di chuyển trong vòng hai tháng tới. Việc này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới lịch trình bố trí luân phiên quân đội Mỹ tại nước ngoài.

Quân đội Mỹ hiện đang bố trí luân phiên một số lực lượng Lục quân và Không quân của nước này tại bán đảo Hàn Quốc với binh lực trong nước, thời hạn 6 tháng hoặc 9 tháng.

Chỉ thị trên của quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm corona-19 và số người tử vong đang gia tăng mạnh tại nước này. Tờ Thời báo New York đưa tin tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận 470 ca nhiễm, 21 ca tử vong. Số bang phát sinh ca nhiễm đã tăng lên thành 33 bang. Dịch bệnh đang lan rộng từ miền Tây sang miền Đông.

Bang New York, Mỹ đã tuyên bố tình trạng báo động với 105 ca nhiễm. Thủ đô Washington cũng đã bị virus xâm nhập, ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Đài CNN đưa tin ca nhiễm đầu tiên này là một mục sư ngoài 50 tuổi, nên cơ quan y tế đang đối phó với khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm khác. Bất chấp lo ngại dịch corona-19 đang tiến sát tới Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump vẫn tỏ ra hết sức lạc quan. 

Trong khi đó, cơ quan y tế Mỹ cho biết sẽ có thể xét nghiệm trên 4 triệu trường hợp trong nước tới cuối tuần sau, dự báo số ca nhiễm sẽ còn gia tăng hơn nữa. Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tại Mỹ đã khởi động kế hoạch đối phó khẩn cấp.

Lựa chọn của ban biên tập