Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng hạ cảnh báo du lịch với Hàn Quốc

Write: 2020-03-12 12:14:17

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/3 (giờ địa phương) đã để ngỏ khả năng hạ cảnh báo du lịch với Hàn Quốc liên quan tới dịch corona-19. 

Trong bài phát biểu tại Nhà trắng cùng ngày, ông Trump nhận xét tình hình dịch corona-19 tại Hàn Quốc và Trung Quốc đang dần cải thiện. Washington sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tại hai nước để quyết định có dỡ bỏ hạn chế và cảnh báo du lịch đang áp dụng với mỗi nước hay không.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đang duy trì cảnh báo du lịch ở mức 4 - "cấm du lịch" với Trung Quốc và thành phố Daegu của Hàn Quốc, mức 3 - "khuyến cáo cân nhắc du lịch" với các khu vực còn lại của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ cấm khách du lịch châu Âu (trừ Anh) nhập cảnh vào Mỹ trong vòng một tháng tới, bắt đầu từ ngày 13/3. Với những công dân Mỹ nhập cảnh từ châu Âu, nước này sẽ chỉ cho phép nhập cảnh với các trường hợp "đã được kiểm tra thích hợp". Tuy nhiên, ông Trump không giải thích cụ thể về biện pháp này.

Trước đó, truyền thông Mỹ dự báo Chính phủ nước này sẽ có biện pháp mạnh tay, như nâng cảnh báo du lịch với các nước châu Âu, đặc biệt là Ý, trong bối cảnh dịch corona-19 diễn tiến nghiêm trọng tại châu lục này. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ đã đưa ra biện pháp quyết liệt hơn cả dự đoán.

Lựa chọn của ban biên tập