Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Donald Trump tuyên bố cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Đức

Write: 2020-06-16 14:54:28

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/6 (giờ địa phương) cho biết không hài lòng với mức chi tiêu quốc phòng của Đức, và chính thức tuyên bố cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Đức xuống còn 25.000 binh sĩ. Như vậy, 9.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức sẽ bắt đầu rút quân đến tháng 9 tới. 

Nguyên nhân khiến ông Trump chỉ thị cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ được cho là do Berlin đã không tuân thủ thỏa thuận đóng góp chi phí quân sự quốc phòng cho Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đức là thành viên lâu năm của NATO, vốn phải chi 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho chi phí quốc phòng, nhưng trên thực tế chỉ chi trả 1,38%.

Tổng thống Trump nhấn mạnh sẽ tiếp tục cắt giảm quân đồn trú cho đến khi Đức đóng góp đầy đủ chi phí quân sự quốc phòng cho NATO. 

Trước đó, Cựu Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell trong một bài phỏng vấn đã đề cập đến khả năng Mỹ cắt giảm lực lượng quân đội tại các nước khác, bao gồm cả Hàn Quốc.  

Các chuyên gia cho rằng Washington sẽ viện cớ tương tự để gây sức ép lên Hàn Quốc trong quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập